Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 85

Thứ Hai 16/01/2023 | 22:45 GMT+7

VHO-Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết: Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời lúc 18h15 phút tối nay 16.1 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 85 tuổi.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang thuộc thế hệ đạo diễn vàng của sân khấu Việt Nam

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938 tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình. NSND, Đạo diễn Doãn Hoàng Giang thuộc thế hệ khóa 1 của trường Sân khấu điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng như: NSND Trọng Khôi, NSND Doãn Châu, NSND Phạm Thị Thành... Khởi điểm của ông không phải là đạo diễn mà là diễn viên sân khấu. Sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường mình yêu thích. 

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là một trong số hiếm các đạo diễn có khả năng dàn dựng ở nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu. Ông được coi là một trong những tên tuổi đạo diễn lớn của sân khấu đương đại. Nhắc đến tên tuổi của đạo diễn, nhiều người nhớ đến hàng loạt  vở diễn gây tiếng vang như: Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi, Bài ca Điện Biên, Đêm trắng, Số đỏ, Tiếng đàn vùng mê thảo, Tả quân Lê Văn Duyệt, Nàng Si ta, Hoa khôi dạy chồng, Hoàng hậu Ba Tư, Nữ tướng Lê Chân, Người mẹ trước vành móng ngựa... Cho đến trước khi qua đời, đạo diễn Doãn Hoàng Giang vẫn dựng vở cho nhiều đơn vị nghệ thuật. sân khấu trên cả nước. Những vở diễn do đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng luôn đặt tới yếu tố hấp dẫn khán giả lên hàng đầu.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong rất nhiều năm. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thị Thúy Mùi khẳng định: "NSND Doãn Hoàng Giang thuộc thế hệ đạo diễn vàng của sân khấu Việt Nam, là biểu tượng của sân khấu Chèo đương đại. Ông ra đi là mất mát lớn với sân khấu nước nhà". 

ĐÀO ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top