Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

3 ngày Tết, di sản Huế đón 54.000 lượt khách tham quan miễn phí

Thứ Tư 25/01/2023 | 18:30 GMT+7

VHO- Trong 3 ngày Tết Quý Mão 2023, đã có gần hơn 60.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm tại các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, trong đó khoảng 54.000 lượt khách nội địa được miễn phí vé tham quan.

Du khách tham quan miễn phí di sản Huế trong những ngày Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Đ.Hoàng

Ngày 25.1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 3 ngày đầu năm mới (từ mồng 1- 3 Tết), đơn vị đã mở cửa đón khách nội địa tham quan miễn phí các điểm tham quan như: khu di sản Hoàng Cung, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị… Qua đó, đã đón khoảng 54.000 lượt khách tham quan miễn phí tại các di tích, cùng hơn 6.300 khách quốc tế (có mua vé). 

Tính từ ngày 1.1.2023 đến hết ngày 25.1, lượt khách tham quan tại các điểm di tích Huế đạt hơn 92.610 lượt, trong đó khách quốc tế là 54.322 lượt. Nguồn thu từ vé tham quan đạt hơn 14,8 tỷ đồng.

Tại khu di sản Hoàng Cung Huế, trong các ngày đầu năm mới, Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách trải nghiệm, du xuân. Như, các trò chơi cung đình như ném đầu hồ, đổ xăm hường, bày vụ, thả thơ; hoạt động biểu diễn thư pháp; múa lân sư rồng; các chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc (Nhã nhạc cung đình Huế), tái hiện Lễ đổi gác, biểu diễn ca Huế…

Trải nghiệm trò chơi đổ xăm hường tại khu di sản Huế dịp đầu năm. Ảnh: Đ.Hoàng

Từ ngày mồng 4 Tết, nhiều hoạt động văn hóa lễ hội tiếp tục được tổ chức ở các địa phương thu hút cộng đồng nhân dân và du khách tham gia, như: Lễ hội đu tiên Gia Viên tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (mồng 4 Tết), Hội vật làng Thủ Lễ (mồng 6 Tết); Lễ hội Đền Huyền Trân với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân” trong các ngày mồng 8 và 9; Hội vật truyền thống làng Sình, Lễ hội cầu ngư Thuận An (mồng 10 tháng Giêng)…

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng khách đến Huế dịp Tết Quý Mão 2023 đang tăng mạnh so với cùng kỳ. Từ ngày 19.1 đến 29.1 (tức từ 28 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng), ước tính sẽ có khoảng 85.000 lượt khách tham quan các di tích, điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh; tổng lượt khách lưu trú ước đạt 50.800, tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, tăng 3.500% so cùng kỳ.

Nhằm đảm bảo môi trường du lịch Huế "an toàn, thân thiện, giàu bản sắc", Thanh tra Sở Du lịch và Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, trực đường dây hỗ trợ du khách 24/24 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng, giá cả và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top