Quảng Bình phát động Tết trồng cây đầu xuân tại Chiến khu Thuận Đức

VHO - Ngày 27.1 (tức mồng 6 Tết Quý Mão), tại khu vực Di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Thuận Đức (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Quảng Bình phát động Tết trồng cây đầu xuân tại Chiến khu Thuận Đức - Anh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu trồng cây đầu xuân

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hằng năm, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình tích cực trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới. Mỗi năm tỉnh Quảng Bình trồng khoảng 8.000 - 9.000 ha rừng.

Cùng với bảo vệ hiệu quả diện tích rừng tự nhiên giúp cho tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Bình đạt hơn 67,8%, đứng thứ hai toàn quốc. Phong trào trồng cây phân tán trong cộng đồng dân cư cũng được chú trọng thực hiện nhằm tạo bóng mát, cảnh quan môi trường.

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng 9.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nhẹ thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Quảng Bình phát động Tết trồng cây đầu xuân tại Chiến khu Thuận Đức - Anh 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô cùng với người dân trồng cây ăn quả dịp đầu xuân

Sau lễ ra quân, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới và đông đảo nhân dân tham gia trồng hơn 300 cây xanh ở khu vực Di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Thuận Đức, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

Nhân dịp này, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân trong khuôn viên đơn vị, khu vực dân cư, triền đất dốc gần nơi đóng quân.  

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc