Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bình Định đón gần 150 nghìn lượt khách dịp đầu Xuân

Thứ Sáu 27/01/2023 | 16:02 GMT+7

VHO - Theo Sở Du lịch Bình Định, nhờ tổng hợp các sự kiện, lễ hội đặc sắc, tiêu biểu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành để xây dựng các tour du lịch phục vụ khách du lịch, bởi thế dịp Tết Quý Mão 2023 Bình Định đón gần 150.000 lượt khách, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Hội Đua thuyền Gò Bồi, huyện Tuy Phước hút người dân và du khách đến tham quan

Sở Du lịch Bình Định cho biết, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách đến thưởng thức, tham quan như: Chương trình nghệ thuật đón chào năm mới và bắn pháo hoa chào mừng năm mới (đêm Giao thừa) tại 3 địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Quảng trường thị xã Hoài Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và Quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn; Hội Xuân Chợ Gò - Trường Úc ngày 22.1 (tức mùng 1 Tết) tại thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Hội Đua thuyền Gò Bồi - Tuy Phước ngày 23.01 (tức mùng 2 Tết) tại Sông Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (trước khu Nhà tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu); biểu diễn khoa học phục vụ nhân dân và du khách các buổi tối từ ngày 23 – 25.1 (tức mùng 2 - 4 Tết) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn; Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa từ ngày 25 – 27.1 ( tức mùng 4 - 6 Tết) tại Đài Kính Thiên, Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn; Hội đánh Bài chòi dân gian từ ngày 25.1 – 5.2 (tức mùng 4 Tết - 15 tháng Giêng) tại Quảng trường Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn…

Du khách về trẩy hội tại Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ở Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho hay, nhờ chuẩn bị tốt các sự kiện, lễ hội đặc sắc vì thế đã thu hút đông khách du lịch đến với Bình Định. Theo đó, tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến Bình Định từ ngày 20 – 26.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Quý Mão 2023) đạt gần 150.000 lượt khách, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 122 tỉ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, công suất phòng của các cơ sở lưu trú từ ngày 20 – 26.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Quý Mão 2023) đạt từ 40% - 60%. “Trong 7 ngày nghỉ từ ngày 20 – 26.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Quý Mão 2023) có khoảng 107 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay) từ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”, ông Thanh thông tin thêm.

Theo ông Thanh, một số khu, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách là: Hầm Hô Rosa Alba (ước đón 2.800 lượt khách tham quan, vui chơi), Eo Gió (10.500 lượt khách), Công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn (6.460 lượt khách), Kỳ Co - Nhơn Lý (3.570 lượt khách), Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn (2.100 lượt khách).

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top