Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Mùa xuân dâng Đảng"

VHO- Tối 2.2, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng chỉ đạo nội dung, Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện với sự tham gia của Ca sĩ Minh Sơn- Đoàn Văn công Hải quân; CLB Ca múa nhạc Sức sống mới, CLB Ca múa nhạc Tình biển; CLB Thiên thần nhỏ; CLB Ca múa nhạc Biển nhớ; CLB Dân ca Hoa Phượng Đỏ; CLB Đàn hát chầu văn và hầu đồng Hải Phòng. “Mùa xuân dâng Đảng” với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; niềm tự hào, tình cảm của nhân dân thành phố Cảng vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và triển vọng trong năm mới.

Chương trình nghệ thuật gồm Chương I – “Màu cờ tôi yêu” với các ca khúc “Lá cờ Đảng”, “Đảng như mặt trời như người thân yêu”, “Lời ca dâng Bác”, “Niềm tin dâng Đảng”, “Màu cờ tôi yêu”, tiết mục múa “Hương sắc ngàn năm”… thể hiện cảm xúc tự hào mãnh liệt khi đứng dưới ngọn cờ của Đảng. Chương II – “Mùa xuân dâng Đảng” với các tiết mục như “Mùa xuân dâng Đảng”, “Hát về Tổ quốc hôm nay”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Ca ngợi Tổ quốc”, liên khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” – “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi những thành quả tốt đẹp đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng thành công, mở ra trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Đảng bộ thành phố Hải Phòng luôn tự hào với trang sử vàng qua những năm tháng chiến đấu, trưởng thành với lá cờ vinh quang của Đảng, là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Hải Phòng đạt được toàn diện các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội đã củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc