Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu: Không bạo lực, phản cảm, đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội

Thứ Tư 08/02/2023 | 10:46 GMT+7

VHO- 21 năm sau khi được phục dựng, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) qua nhiều kỳ tổ chức đang dần được đưa trở về với những giá trị văn hóa truyền thống. Trong hai ngày 6 - 7.2.2023 (16 - 17 tháng Giêng) tại sân vận động xã Hải Lựu, lễ hội chọi trâu truyền thống Hải Lựu đã diễn ra sau 3 năm phải tạm ngừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 Tại lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, trâu tham gia được gọi là “ông cầu”. Theo nhiều người dân ở Hải Lựu: “Cầu ở đây là cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái dân an…”. Vì vậy, những “ông cầu” phải được tuyển chọn rất kỹ càng, thậm chí nhiều chủ trâu phải di chuyển sang những nước lân cận để có thể tìm được “ông cầu” ưng ý.

Ông Đào Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, Trưởng BTC lễ hội cho biết, nét mới của lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 là chỉ có 20 “ông cầu” từ các thôn, làng trong xã tham gia, đảm bảo đúng phong tục ngày xưa, thay cho 32 “ông cầu” như các năm trước đây. 20 “ông cầu” được chia làm 12 kháp đấu vòng loại, “ông cầu” nào thắng được vào tiếp vòng trong thi đấu cho đến trận chung kết. Các “ông cầu” tham gia lễ hội năm nay có độ tuổi từ 11 - 12 tuổi. Ngoài ra, những “ông cầu” này cũng cần đáp ứng đủ những yêu cầu từ việc chọn sừng, chọn khoáy đến màu da, móng chân, lông, mắt… đều phải hết sức tỉ mỉ để có thể tham gia chọi.

20 trâu chọi năm nay được giữ nguyên từ năm 2020 do dịch bệnh chưa được tham gia lễ hội, các chủ trâu đã chăm sóc và huấn luyện trâu từ tháng 8.2022, đến nay 20 trâu đảm bảo các tiêu chuẩn tham gia lễ hội. Theo lãnh đạo xã Hải Lựu, trước khi diễn ra lễ hội, công tác chuẩn bị đã được tăng cường; xã chuẩn bị khu vực giết mổ trâu chọi được xây dựng nhà kín đáo, sạch sẽ, phục vụ nước sạch đầy đủ đảm bảo vệ sinh môi trường, khu vực bán thịt trâu chọi tại khuôn viên UBND xã đã được bê tông hóa, có rãnh thoát nước và hệ thống nước xả đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo giết mổ trâu chọi tại chỗ, kịp thời phục vụ du khách. “Để chuẩn bị cho lễ hội năm 2023, BTC đã được thành lập gồm Tiểu ban tổ chức, vật chất khánh tiết; Tiểu ban lễ tân, tế lễ tâm linh, hậu cần; Tiểu ban bảo vệ, quản lí thị trường; Tiểu ban chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm...”, theo lãnh đạo xã Hải Lựu.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Thừa tướng Lữ Gia đóng quân ở Long Động trên đỉnh núi Thét thuộc thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu đã cùng tướng sĩ chiến đấu chống giặc Hán. Mỗi khi thắng trận, ông cho mở hội chọi trâu để khích lệ tinh thần tướng sĩ, sau đó cho mổ trâu chọi để khao thưởng quân sĩ và dân làng. Tính đến năm 2023, lễ hội được khôi phục 21 năm, trở thành một lễ hội nổi tiếng, ngày càng được nhiều người biết đến. Về với lễ hội, ước tính có hàng vạn khán giả là người dân địa phương và trong cả nước đến tham dự. Công tác tổ chức lễ hội đã được xây dựng kỹ lưỡng; các lực lượng chức năng đã lên phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội; sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng để xử lý các tình huống phát sinh.

Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức đối với lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) ghi nhận, BTC lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay đã chuẩn bị kỹ càng các phương án, đặc biệt là những phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội. “ Lễ hội chọi trâu Hải Lựu sau khi phục dựng đến nay 21 năm, qua nhiều thay đổi, công tác tổ chức đã dần đưa lễ hội này trở về bản chất của một lễ hội truyền thống. Đặc biệt sau 3 năm Covid-19, lễ hội phải tạm dừng thì đến năm nay, số lượng người đến rất đông, đặc biệt trong ngày diễn ra vòng thi đấu chung kết, tuy nhiên công tác chuẩn bị kỹ càng nên không xảy ra tình trạng lộn xộn, phương án an ninh được đảm bảo, các hàng quán đều có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hiện tượng chặt chém...”, ông Lương Đức Thắng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 đã có nhiều thay đổi tích cực, nhiều bất cập của những mùa giải trước đã được khắc phục. “Nếu trước đây lễ hội tổ chức bán vé thì năm nay đã không còn, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia lễ hội có những thay đổi rõ rệt. Mặc dù thu hút cả vạn người nhưng không diễn ra cảnh tượng lộn xộn, nhốn nháo, mất an ninh trật tự. Những biển hiệu hướng dẫn khách đến lễ hội , thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được tăng cường, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra và đặc biệt, không có những hình ảnh phản cảm, bạo lực trong lễ hội xuất hiện như dư luận trước đó từng lo lắng...”, Phó Cục trưởng Lương Đức Thắng nhấn mạnh. 

MAI ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top