Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hội An: Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho du lịch đảo Cù Lao Chàm

Thứ Hai 13/02/2023 | 15:11 GMT+7

VHO- Cuối tuần qua, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để tìm phương án tối ưu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An).

Hội An sẽ tìm phương án, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm

Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, các đồn Biên phòng Cửa Đại, Cù Lao Chàm, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cùng các ngành chức năng liên quan.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đang kinh doanh du lịch-dịch vụ tại Cù Lao Chàm đã nêu ra những vấn đề còn bất cập, chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như cơ sở hạ tầng tại cảng Cửa Đại và Cù Lao Chàm chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển du lịch, tại cảng Cửa Đại thiếu nhà để xe cho du khách, hạ tầng mạng Wifi,…Tại đảo Cù Lao Chàm, nhiều công trình bị bão gây hư hỏng, xuống cấp, thiếu khu neo đậu dành cho ca nô chở khách du lịch.

Theo các doanh nghiệp, bến Cửa Đại là nơi đón khách đi Cù Lao Chàm, ca nô neo đậu đông đúc, mặc dù các ca nô cũng có lắp bình chữa cháy tuy nhiên chỉ thực hiện được khi có nhân viên trên tàu.

 Để tránh những rủi ro đáng tiếc như vụ hỏa hoạn xảy ra năm 2022, thiêu rụi 8 tàu thuyền và ca nô, các doanh nghiệp đề xuất TP Hội An đầu tư lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Cảng Cửa Đại, đồng thời lắp đặt nâng cấp hệ thống mạng Wi-Fi.

Sau khi lắng nghe, trao đổi với các doanh nghiệp về những bất cập, vướng mắc trong phát triển du lịch tại Cù Lao Chàn, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An đã có ý kiến chỉ đạo các ban, ngành của thành phố sớm tìm các phương án tháo gỡ các khó khăn mà doanh nghiệp đã nêu. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý cảng Cửa Đại tham mưu cho thành phố đầu tư xây dựng lại cảng để đáp ứng nhu cầu đón khách, khẩn trương khảo sát lắp đặt hệ thống PCCC tại cảng.

Đồng thời thành phố Hội An cũng kêu gọi các doanh nghiệp cùng nhau đoàn kết, thống nhất một giá tour để tránh cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp phá giá, làm giảm chất lượng dịch vụ. Góp phần phát triển du lịch Cù Lao Chàm mang tính bền vững cũng như xây dựng xứng tầm với tiềm năng, thương hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn về phương tiện, lấy hành khách làm thượng tôn. Đồng thời các lái tàu phải có tâm, hướng dẫn và phục vụ phải có văn hóa, lịch sự. “ Nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ theo luật định thì sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc chơi”, ông Sơn nhấn mạnh.

Yêu cầu các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch khảo sát lại đảo Cù Lao Chàm, tham mưu thành phố đầu tư, xây dựng hạ tầng phát triển du lịch. Phải rà soát kỹ càng, khi đưa ra dự án đầu tư cần phải tránh phá vỡ không gian và cảnh quan tự nhiên của đảo.

Ban quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm nghiên cứu mở thêm dịch vụ du lịch, điểm tham quan để thu hút du khách, làm đa dạng du lịch. Đồng thời phát triển tiềm năng chưa khai thác của Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Doanh nghiệp kiến nghị lắp đặt hệ thống PCCC tại cảng Cửa Đại

Sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Cù Lao Chàm bị ngưng trệ, năm 2022, du lịch mới phần nào hồi sinh lại. Để thu hút du khách trở lại đảo, Hội An đưa ra các ưu đãi như giảm giá vé 50%, mở thêm các dịch vụ du lịch mới,…Trong năm qua, Cù Lào Chàm thu hút 120 ngàn lượt du khách, đạt doanh thu 4,2 tỷ đồng từ bán vé tham quan.

Ông Sơn cho biết, trong năm 2023, TP Hội An ưu tiên dồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng tại đảo Cù Lao Chàm và cảng Cửa Đại để Cù Lao Chàm phát triển đúng tầm là Trung tâm du lịch Quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Quảng Nam.

Được biết, tháng 12.2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2350/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó,  định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch tập trung đầu tư phát triển 09 Khu du lịch quốc gia, gồm: Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Sơn Trà, Bà Nà (Đà Nẵng), Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Phương Mai (Bình Định), Vịnh Xuân Đài (Phú Yên), Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Ninh Chữ (Ninh Thuận) và Mũi Né (Bình Thuận);

                        THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top