Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

VHO - Ngày 14.2, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1.3.1923-1.3.2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Anh 1

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 101, Bộ đội Trường Sơn. Ảnh: Tư liệu

Theo đó, nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đang được tỉnh Quảng Bình phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức chu đáo, trang trọng, bao gồm: Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Lễ dâng hương, dâng hoa tại mộ Trung tướng ở huyện Ba Vì, Thủ đô Hà Nội và nhà thờ gia đình tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Triển lãm tranh, ảnh về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 24.2.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình sân khấu thực cảnh “Trở về bến phà xưa” do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và đạo diễn, diễn ra tại bến phà Xuân Sơn, di tích lịch sử trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Anh 2

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Trung tá Trần Thị Hoa, Trưởng ban Tuyên huấn Binh đoàn 12 (tiền thân Đoàn 559, bộ đội Trường Sơn) kể lại những câu chuyện về tài năng, đức độ, công lao của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên-Tư lệnh Đoàn 559 với những quyết định mang tính lịch sử trên con đường huyền thoại “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong khẳng định, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được đánh giá là nhà hoạt động thực tiễn sâu sắc của cách mạng Việt Nam. Trung tướng đã trải qua rất nhiều cương vị lãnh đạo và trên cương vị nào cũng để lại dấu ấn rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là tên tuổi và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn với con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là dịp để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung tướng đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc