Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chương trình “Giai điệu Việt Nam” gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế

Thứ Tư 15/02/2023 | 21:24 GMT+7

VHO-Mới đây, tại Thủ đô Rabat và thành phố Casablanca của Ma-rốc  đã diễn ra chương trình âm nhạc “Giai điệu Việt Nam” (Mélodie du Vietnam). 

Các đêm nhạc được tổ chức trong khuôn khổ chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào tại Hungary và Ma-rốc nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 theo chương trình của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với bà con kiều bào và bạn bè Ma-rốc và quốc tế, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc quân đội và Đoàn Văn công Quân khu 2 như các ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Cẩm Tú, Bùi Tuấn Ngọc, Thu Huyền, Hoàng Viết Danh, Hoàng Hồng Ngọc, NSƯT Hồng Hạnh, đạo diễn/ gutarist Trịnh Minh Ước, các diễn viên múa Trịnh Thái Nhi, Nguyễn Trà My, nghệ sĩ đàn dân tộc Nguyễn Thu Huyền...

Buổi biểu diễn ở Nhà hát Mohamed V (Rabat) có sự tham dự của gần 700 khán giả, trong đó ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy Cựu chiến binh, nhiều lãnh đạo cơ quan, địa phương của Ma-rốc, hơn 30 Đại sứ các nước và đông đảo kiều bào, sinh viên Việt Nam, học sinh Ma-rốc theo học Vovinam. Buổi diễn ở Casablanca có gần 400 khán giả, trong đó có Chủ tịch Vùng Casablanca-Séttat và nhiều lãnh đạo địa phương, bà con kiều bào, bạn bè Ma-rốc.

Bằng các bài hát, điệu múa, các bài biểu diễn nhạc cụ dân tộc…, các nghệ sĩ đã đưa khán giả đến thăm các vùng miền khác nhau của Việt Nam, từ Bắc đến Nam, qua miền Trung, Tây Nguyên. Các nghệ sĩ còn dành tặng riêng cho các bạn Ma-rốc món quà độc đáo là những bài hát như Casablanca, A Ben Bladi… được các bạn rất yêu thích. Đặc biệt, liên khúc Việt Nam ơi, Như có Bác trong ngày vui đại thắng cùng màu cờ hai nước Việt Nam-Ma-rốc ở phần kết đã khiến cả khán phòng hòa chung một nhịp, nhiều người đã cùng lên sân khấu hát chung với các nghệ sĩ.


Nhân dịp này Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc đã kết hợp để giới thiệu với các bạn Ma-rốc và quốc tế về một số nét văn hóa độc đáo của Việt Nam thông qua các vidéo được chiếu trên màn hình lớn cùng triển lãm các sản phẩm Việt Nam (phối hợp với Hội Hữu nghị Ma-rốc châu Á). Báo chí và truyền hình Ma-rốc đã đưa tin rộng rãi, Bộ Văn hóa Ma-rốc đánh giá rất cao chất lượng các buổi diễn và đề nghị Việt Nam cử đoàn sang tham gia Festival nhạc dân tộc vào tháng 7.2023.  

P.HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top