Chìm tàu trên biển, một ngư dân mất tích

VHO- Lực lượng Bộ đội Biên phòng và các tàu cá địa phương thị trấn Thuận An, TP.Huế đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu chiều ngày 21.2.

Chìm tàu trên biển, một ngư dân mất tích - Anh 1

Lực lượng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ảnh: VT

Sáng ngày 22.2, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các tàu cá của ngư dân thị trấn Thuận An vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, vào chiều ngày 21.2, tàu cá mang số hiệu TTH-49125TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An, TP.Huế) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang di chuyển từ vùng biển trở về cảng cá Thuận An. Khi đến phao số 0, tàu cá này bị sóng đánh vỡ mạn thuyền, dẫn đến chìm tàu.

Ngoài thuyền trưởng Dương Văn Cho, trên tàu TTH-49125TS còn có 2 ngư dân là Nguyễn Văn Toản (38 tuổi) và Nguyễn Văn Siêu (22 tuổi, đều trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An).

Chìm tàu trên biển, một ngư dân mất tích - Anh 2

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực bờ biển. Ảnh: VT

Thời điểm tàu cá bị chìm, thuyền trưởng Dương Văn Cho và ngư dân Nguyễn Văn Toản đã nỗ lực bơi vào vào được bờ an toàn. Tuy nhiên ngư dân Nguyễn Văn Siêu mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 đã huy động lực lượng, phương tiện cùng với các tàu cá của ngư dân trong vùng tiến hành tìm kiếm ngư dân mất tích. Trong ngày 22.2, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cả trên biển và dọc khu vực bờ biển xung quanh điểm tàu cá gặp nạn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc