Ê-kíp sản xuất "2 ngày 1 đêm" lên tiếng về cảnh quay Hieuthuhai bị lột đồ

VHO- Sau khi tập 30 của chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận do xuất hiện cảnh quay Hieuthuhai bị lột đồ trong một thử thách, mới đây, ê-kíp sản xuất chương trình đã lên tiếng.

Tập 30 của chương trình 2 ngày 1 đêm vừa lên sóng với nhiều thử thách. Trong đó, gây chú ý nhất là thử thách lột đồ gây tranh cãi của thành viên, rapper Hieuthuhai. Cụ thể,  chương trình có tổ chức một trò chơi yêu cầu dàn cast (người tham gia) phải lựa chọn một người chịu hình phạt cởi bỏ trang phục nếu như đồng đội đoán sai tên bài hát. Dù biết đây chỉ là một thử thách hài hước nhưng khán giả nhận định ê-kíp sản xuất chưa biết tiết chế, để cảnh quay phản cảm được phát sóng trên truyền hình. Thậm chí, đây còn là dấu hiệu câu view bằng hành động gây sốc. 

Ê-kíp sản xuất

Phân cảnh cởi trang phục gây tranh cãi của Hieuthuhai trong 2 ngày 1 đêm. Ảnh chụp màn hình

Trước nhiều luồng ý kiến khác nhau, đơn vị sản xuất đã phải lên tiếng và khẳng định không có chuyện ê-kíp cố tình dùng hình ảnh để câu view mà thử thách được lấy ý tưởng từ bản format gốc của Hàn Quốc. Đại diện chương trình cho biết: “Mục tiêu của BTC muốn cho khán giả thấy rõ sự thay đổi về sức bền, sức chịu đựng cũng như sự ăn ý của dàn cast sau hành trình kéo dài 10 tháng qua. Trước khi chốt kịch bản, BTC đã xem, chọn lọc, thử nghiệm các trò chơi trong format gốc của các mùa của show gốc; tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Hàn để biến tấu phù hợp với địa điểm, sức khỏe của cast để set quay diễn ra thuận lợi", đại diện chương trình nói. 

Ê-kíp cũng cho hay đã lường trước được việc sẽ có những luồng ý kiến trái chiều. Đại diện chương trình thông tin thêm trước ngày ghi hình tại Sơn La, BTC đã đi khảo sát các điều kiện thời tiết, bối cảnh... để không chỉ 6 cast mà các thành viên trong ê-kíp đều có sự chuẩn bị tốt nhất trong mọi tình huống xảy đến. 

"Tập 30 không có khách mời thì dàn cast sẽ tương tác nhiều hơn với ê-kíp, như vậy sẽ đúng với tinh thần lăn xả và "troll" nhau của game gốc. Hơn thế nữa, dàn cast hoàn toàn có thể tự điều khiển kết quả cuối cùng. Thành viên lột đồ lột đến đâu là do phần chơi của các thành viên còn lại vì đa số các bài hát được đưa ra đều rất quen thuộc. Hieuthuhai cũng được ê-kíp trang bị thêm một số phụ kiện mà trước đó bạn không mang, như mũ, găng tay...để có thêm đạo cụ nhằm không phải "lột sạch sẽ" trong trường hợp các anh đoán sai nhiều. Ngoài ra ở phần hậu kỳ, BTC cũng dùng các icon, hiệu ứng che kỹ để tránh phản cảm khi chiếu trên đài và các nền tảng khác của show". 

Nhà sản xuất khẳng định luôn đề cao sứ mệnh mang niềm vui, những giờ phút giải trí sau giờ làm việc mệt mỏi cho khán giả. Chương trình hy vọng khán giả hạn chế những lời bình luận khiếm nhã, không đáng có khiến sự việc dẫn đến chiều hướng tiêu cực. 

NAM ANH

Ý kiến bạn đọc