HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam đã có thêm những bài học chất lượng

VHO- Đánh giá về chuyến tập huấn, đặc biệt là 2 trận đấu giao hữu tại Tây Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, đội tuyển U20 Việt Nam đã có những trận đấu quốc tế rất bổ ích và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức tại VCK U20 châu Á 2023, khởi tranh vào đầu tháng 3 tới Uzbekistan.

Tuyển U20 Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước U20 Saudi Arabi nhưng đến ở trận cuối, đội đã thất bại 0-1 trước Dubai City FC (UAE). Dù thua nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam đã có thêm những bài học chất lượng - Anh 1

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Ảnh: VFF

Thuyền trưởng của U20 Việt Nam bày tỏ: “Chúng ta áp đặt trận đấu lên phần sân đối phương. Tất nhiên, mỗi trận đấu là một đối tượng khác nhau. Dubai City FC là đội bóng có nhiều cầu thủ hơn tuổi, hơn kinh nghiệm. Chúng ta vẫn tiếp tục đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình sau khi vừa bổ sung thêm một số nhân tố mới. Kết quả trận đấu không phản ánh đúng thực chất diễn tiến trên sân, nhưng tôi hài lòng khi các cầu thủ đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Với các vị trí đã thử nghiệm, các em đều chơi tốt”.

Đánh giá tổng quan về 2 trận giao hữu tại Tây Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:  “Đến thời điểm này, các em được vào sân thi đấu 2 trận rất quý giá. Đội bạn (Dubai City FC) về cuối có vẻ yếu nhưng họ chơi rất quyết liệt, tinh thần rất tốt, thậm chí phạm lỗi. Chúng ta có thể thấy đội bạn bị thẻ đỏ, và rất nhiều thẻ vàng. Đó là những bài học khi bước vào những trận đấu chính thức, vào giải sẽ quyết liệt như thế này. Thông qua 2 trận đấu giao hữu này, U20 Việt Nam đã có những bài học về chất lượng thi đấu, thái độ thi đấu … Tôi cho rằng các em có rất nhiều kinh nghiệm từ những trận giao hữu như thế này”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam đã có thêm những bài học chất lượng - Anh 2

Các cầu thủ đã có thêm những bài học cần thiết trước khi bước vào giải châu Á. Ảnh: VFF

Theo điều lệ tại VCK U20 châu Á 2023, mỗi đội chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ. Vì thế, 7 cầu thủ của U20 Việt Nam sẽ chia tay đội. Nói về quyết định loại 7 cầu thủ này, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng đã thảo luận với BHL trong những ngày qua. “Thật ra, 30 cầu thủ qua đây đều xứng đáng. Không phải bây giờ mà nhiều ngày trước Ban huấn luyện đã ngồi họp và bàn bạc với nhau xem thử ai là những người được đăng ký vào danh sách 23 cầu thủ. Khi 23  cầu thủ được đăng ký thì có 7 người về nhà. Điều tôi muốn nói với các em là tương lai các em còn dài. Ban huấn luyện chọn cầu thủ phong độ tốt nhất, làm sao để đóng góp cho đội bóng tốt nhất trong giai đấu sắp tới”.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc