Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cà Mau: Triển lãm, giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Chủ Nhật 26/02/2023 | 14:00 GMT+7

VHO - Sáng nay 26.2, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Triển lãm tư liệu, hình ảnh và giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023). 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 80 hình ảnh và hơn 200 đầu sách báo, tài liệu phản ánh bối cảnh ra đời, quá trình vận động và phát triển của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, những hình ảnh hoạt động, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật, của tỉnh Cà Mau và cả nước. 

Không gian triển lãm được bày trí đẹp mắt bằng nhiều sách, tư liệu về văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa tỉnh Cà Mau nói riêng. Trong không gian triển lãm có 1 pano trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về tầm quan trọng của văn hóa đối với người dân Việt Nam, trong đó có câu nói “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc VHTTDL Trần Hiếu Hùng cho biết: Theo dòng chảy của tiến trình lịch sử, từ mảnh đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, hình ảnh thầy giáo Phan Ngọc Hiển với cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai thắng lợi mở đầu cho giai đoạn cách mạng mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Cà Mau tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc. Hòa mình vào khí thế đó, văn học nghệ thuật đã trở thành vũ khí sắc bén để tuyên truyền, động viên, thổi bùng tinh thần yêu nước.

Hình ảnh tại Triển lãm

Những tác phẩm văn học nghệ thuật đã thực hiện rất tốt sứ mạng lịch sử của mình, để lại dấu ấn đặc biệt cho độc giả, khán giả về mảnh đất xa xôi phương Nam, như: Hương rừng Cà Mau (Sơn Nam), Thư Cà Mau (Anh Đức), Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi), Trường ca Hòn Khoai (Nguyễn Bá)... Bên cạnh đó, Đoàn Văn công giải phóng Cà Mau, đội Chiếu bóng Cà Mau Ninh Bình; Điện ảnh, Nhiếp ảnh Khu Tây Nam Bộ... trở thành lực lượng hùng hậu trên mặt trận văn hóa kháng chiến của Cà Mau và cả nước.

“Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, những giá trị của “Đề cương về Văn hoá Việt Nam” năm 1943 đã là ánh sáng soi đường và trường tồn cùng với cách mạng Việt Nam. Tháng 11.2021, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn…”, đồng thời tiếp tục khẳng định: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI…”, ông Trần Hiếu Hùng nhấn mạnh.

Đông đảo các em học sinh tham quan Triển lãm

Sau lễ khai mạc, hàng trăm cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là học sinh và thầy cô giáo trên địa bàn thành phố Cà Mau đã đến tham quan khu triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu, hiện vật, sách báo.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức. Trước đó, tối 24.2, UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Chương trình văn nghệ được tổ chức tại Công viên văn hóa Hùng Vương (phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), với nhiều tiết mục hấp dẫn, có nội dung thiết thực, ý nghĩa…Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện nay…Cũng trong dịp này, thành phố Cà Mau còn có nhiều hoạt động về thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan cùng chủ đề.

Sự kiện Triển lãm cùng với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức nhằm khơi dậy quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tại địa phương. Qua đó, góp phần quán triệt sâu sắc, toàn diện về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cà Mau đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững địa phương và đất nước trong tình hình mới.

HÙNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top