Rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam

VHO-Sáng 4.3, chương trình rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 do Coca-Cola phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đã trẻ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Đại sứ New Zealand, Đại sứ Australia, đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã tới dự.

Rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vén bức màn Cúp vô địch bóng đá nữ

Đây là cơ hội giúp các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ trẻ Việt Nam được chứng kiến chiếc cúp biểu tượng danh giá bậc nhất của bóng đá nữ thế giới và cổ vũ tinh thần đội tuyển nữ quốc gia trước thềm chung kết mùa giải World Cup nữ 2023.

Chính thức bắt đầu vào ngày 25.2, tại Nhật Bản, hành trình rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 đã đi đến một loạt quốc gia châu Á. Việt Nam là điểm đến thứ 4 đón cúp trong hành trình này. Đây là lần đầu tiên Coca-Cola đồng hành cùng VFF tổ chức chương trình rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới. Sự kiện này cũng được đánh dấu bằng cột mốc lịch sử khi đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên đủ điều kiện vào chung kết của World Cup, tổ chức tại Australia và NewZealand.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Thật tự hào khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự VCK Giải bóng đá nữ thế giới 2023. Chúng ta cũng rất vinh dự khi Việt Nam là một điểm dừng chân của chiếc Cúp vàng vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Sự kiện rước cúp là sự ghi nhận thành tích của bóng đá nữ Việt Nam và khẳng định vị trí của thể thao nước nhà trên trường quốc tế”.

Rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam - Anh 2

Chiếc cúp vàng danh giá đã chính thức có mặt tại Việt Nam

Ông Leonnardo Garcia – Tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campichia bày tỏ tin tưởng rằng chương trình rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ mang lại sự động viên và truyền cảm hứng cho các cầu thủ nữ của đội tuyển và người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung.

Góp mặt tại sự kiện, cầu thủ Chương Thị Kiều – đại tuyển đội tuyển nữ quốc gia cho biết: “Với các cầu thủ và VĐV nữ, việc chứng kiến chiếc cúp vô địch ở cự li gần là niềm hạnh phúc và sự ghi nhận tinh thần to lớn. “Là một tuyển thủ quốc gia, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng khi tận mắt chứng kiến biểu tượng giải thưởng đáng ao ước này. Điều này thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn nữa để cùng đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong tương lai”.

Rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam - Anh 3

Việc được tận mắt chiêm ngưỡng cúp vàng danh giá sẽ giúp các cầu thủ nữ trẻ hun đắp ước mơ

Đại diện cho FIFA – bà Sarah Gandoin, trưởng dự án chương trình rước cúp của FIFA phát biểu: “Tôi rất vinh dự khi được cùng nhau chào đón chương trình rước cúp này. Chương trình đã vượt lên trên tất cả những gì đã được thực hiện trước đây, truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái bằng cách tập trung vào các kỹ năng, câu chuyện và sức sáng tạo của môn bóng đá nữ sẽ được tổ chức ở Australia và New Zealand.

Hành trình rước cúp vô địch bóng đá nữ đi qua 32 quốc gia, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo. Các nữ cầu thủ sẽ được tham gia đào tạo kỹ năng từ các HLV và huyền thoại bóng đá, cũng như được truyền cảm hứng từ những câu chuyện của họ về đội tuyển. Đây cũng là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam vun đắp ước mơ tiến xa hơn tại các kỳ World Cup bóng đá nữ.

THU SÂM; ảnh: NGỌC TÚ

Ý kiến bạn đọc