Hào hứng giải Marathon khám phá Quảng Bình năm 2023

VHO-Tham gia giải Marathon khám phá Quảng Bình, các vận động viên rất hào hứng chạy trên cung đường ở giữa rừng nguyên sinh với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hào hứng giải Marathon khám phá Quảng Bình năm 2023 - Anh 1

VĐV hào hứng chạy trên cung đường với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 12.3, tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình phối hợp các đơn vị tổ chức giải Marathon khám phá Quảng Bình (Quảng Bình Discovery Marathon) năm 2023. Đây là hoạt động khởi động mùa du lịch Quảng Bình và hướng tới kỷ niệm 20 năm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Giải Marathon khám phá Quảng Bình lần này thu hút gần 2000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và du khách đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các vận động viên thi đấu ở các cự ly 6km, 10km, 22km và 42km.

Tham gia giải Marathon khám phá Quảng Bình, các vận động viên hào hứng chạy trên cung đường ở giữa rừng nguyên sinh với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Cụ thể như đường 20 Quyết thắng; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Vườn Thực vật, hang 8 Thanh niên xung phong, suối nước Moọc, sông Chày, hang Tối, cầu treo Chày Lập, cầu Trạ Ang, cầu treo sông Son...  

Hào hứng giải Marathon khám phá Quảng Bình năm 2023 - Anh 2

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao thưởng cho 3 VĐV nam xuất sắc ở nội dung chạy 42km

Giải Marathon khám phá Quảng Bình là hoạt động thiết thực quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế về cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình.

Giải đã tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lôi cuốn đông đảo mọi người tham gia để rèn luyện sức khoẻ. Đồng thời thông qua giải góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ ngày càng phát triển ở trên địa bàn tỉnh quảng Bình.

Nhân dịp này, Ban tổ chức giải đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập ở trên địa bàn huyện Bố Trạch và Quảng Ninh.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc