Khánh thành tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn

VHO- UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa long trọng tổ chức Lễ khánh thánh tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại khu công viên cây xanh trung tâm huyện Lập Thạch.

Khánh thành tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn - Anh 1

Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn 

Công trình tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn có chiều rộng 100m, chiều dài 120m, tổng diện tích 12.000m2, nằm ngay ngã tư Tỉnh lộ 307 và tuyến đường chính trước mặt Huyện ủy Lập Thạch. Phía Bắc giáp với khuôn viên Huyện ủy, phía Tây giáp Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, phía Nam giáp Tỉnh lộ 307, phía Đông giáp với công viên cây xanh có hồ nước hình bán nguyệt. 

Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn là công trình nghệ thuật hoành tráng, bề thế gồm 2 phần: Tượng đài Tả tướng và các bức phù điêu phía sau tượng đài. Phần tượng đài được đúc bằng đồng. Phần đế bệ tượng đài và phù điêu làm bằng đá xanh Thanh Hóa. Công trình khắc họa sinh động tinh thần Việt Nam, bài học lịch sử có tác dụng giáo dục và phát huy truyền thống cho quảng đại quần chúng nhân dân và du khách; là nơi tưởng niệm, ghi ơn người anh hùng kiệt xuất của dân tộc.

Với tổng mức đầu tư 27.747 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn được thiết kế theo hướng chính Nam, nhìn về xã Sơn Đông, nơi trang Sơn Đông xưa - quê hương của Tả tướng quốc một thời oanh liệt. Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn có chiều cao tổng thể 9,0m, trong đó, khối tượng cao 5,4m đúc đồng, đặt trên đế bệ đá khối cao 3,6m. Phần tổng thể phù điêu phía sau tượng đài dài 24m, cao 6,3m, gồm 9 mảng theo chuỗi các chủ đề gắn bó với nhau, có tính liên hoàn, góp phần khắc họa ý nghĩa quan trọng của công trình.

Việc khắc họa hình ảnh Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, bậc anh hùng của dân tộc, một dũng tướng không chỉ giỏi về chiến lược, chiến thuật mà còn hiểu rõ thời thế, đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích bản thân, dòng tộc, giáo dục truyền thống đấu tranh giữ nước cho các thế hệ, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa không chỉ đối với nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc mà còn có ý nghĩa đối với nhân dân cả nước.

Cùng với những giá trị về lịch sử, truyền thống văn hóa, công trình tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn sẽ là một điểm nhấn cảnh quan quan trọng, mang đậm tính văn hóa, xứng tầm, tạo nên vẻ đẹp hoành tráng, khơi nguồn lịch sử và lòng tự hào về con người, quê hương, đất nước.

Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn được khánh thành góp phần hoàn thiện chuỗi công trình lịch sử - văn hóa trên địa bàn, thu hút khách tham quan du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội địa phương . 

Q. VY

Ý kiến bạn đọc