Bình Định sẽ ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào

VHO - Chiều 27.3, Sở Ngoại vụ Bình Định tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021 – 2025.

Bình Định sẽ ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào - Anh 1

Họp báo Hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền các tỉnh Nam Lào

Theo đó, Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 30.3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định sẽ ký kết với 4 tỉnh Nam Lào gồm: Attapu, Champasak, Salavan, Sekong. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện như tham quan triển lãm sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Bình Định và tranh ảnh tư liệu phản ánh kết quả hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào; tham quan một số doanh nghiệp và trường học như Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn và Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn và Trung tâm ICISE…

Bình Định sẽ ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào - Anh 2

Các cơ quan báo chí tham gia buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định thông tin, hội nghị ký kết nhằm công Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định thông tin, hội nghị ký kết nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hợp tác hữu nghị lâu dài, toàn diện, thiết thực, đi vào chiều sâu và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. “Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hợp tác trên một số lĩnh vực với các tỉnh Nam Lào; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau góp phần giữ vững truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên”, ông Bình cho biết thêm.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc