Hơn 1.000 vận động viên tranh tài Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc

VHO- Tối ngày 1.4, tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở VHTT phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I - năm 2023.

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc - Anh 1

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tặng bộ huy chương kỷ niệm cho Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế- đơn vị đăng cai tổ chức giải đấu.

Giải đấu có sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên cùng các huấn luyện viên, trọng tài đến từ 68 đơn vị khắp cả nước. Tại giải đấu, các vận động viên tranh tài ở hai hệ chuyên nghiệp và phong trào; với các nội dung thi đấu quyền và đối kháng ở các hạng cân được phân chia theo các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông và sinh viên.

Đây là lần đầu tiên sự kiện Taekwondo mang tầm quốc gia được đăng cai tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và những người hâm mộ Taekwondo khắp mọi miền đất nước.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: Thông qua sự kiện thể thao này, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong tràoTaekwondo học đường nhằm nâng cao thể trạng và thể chất cho học sinh, sinh viên để phát triển con người toàn diện, góp phần làm nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao.

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc - Anh 2

Tại lễ khai mạc Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I

Các đơn vị dự giải đã có sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập kỹ, kỳ vọng giải đấu sẽ thể hiện được trình độ chuyên môn cao, xuất hiện nhiều gương mặt triển vọng mới. Đồng thời, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi trên tinh thần thể thao “Đoàn kết- trung thực- cao thượng”. 

Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I sẽ kết thúc vào ngày 5.4. Ban Tổ chức giải sẽ trao huy chương cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, ba ở các nội dung thi đấu và trao tặng cờ hạng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc