Quảng Ngãi: Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng xuống cấp nghiêm trọng

VHO- Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều bất cập trong việc quản lý, xây dựng. Thực tế này cho thấy tìm vốn đầu tư đã khó, nhưng bảo tồn phát huy giá trị còn khó hơn.

Quảng Ngãi: Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng xuống cấp nghiêm trọng - Anh 1

 Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng

Dự án Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng được đầu tư xây dựng trên diện tích 1,48 ha với tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỉ đồng. Dự án bao gồm nhiều hạng mục gồm: Một khối nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà bêtông), ba nhà sàn truyền thống, các công trình phụ trợ như chòi lúa, chuồng trâu... được làm bằng chất liệu gỗ, tre, cỏ tranh xây dựng theo đúng kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Hrê. Dự án được bàn giao cho huyện Ba Tơ vào năm 2018.

Dự án Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng có ý nghĩa, mục đích nhằm tạo điều kiện cho người dân bảo tồn, duy trì các ngành nghề truyền thống, phát triển kinh tế, gắn kết du lịch, xóa đói giảm nghèo. Xây dựng Làng Teng thành thôn du lịch mang đặc trưng riêng về văn hóa dân tộc Hrê trên khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho xã an toàn khu Ba Thành.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Thước, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Thành, chỉ sau 5 năm đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp nghiêm trọng, một số hạng mục trong khu bảo tồn buộc phải tháo dỡ do có nguy cơ mất an toàn. Các chòi lúa, chuồng trâu được phục dựng theo văn hóa của người Hrê đã bị tháo dỡ do các công trình này đã bị mối mọt mục nát, đổ xiêu vẹo. Công trình này UBND huyện Ba Tơ đã bàn giao cho xã trực tiếp quản lý, vận hành vào năm 2021. Hiện địa phương đã gắn biển ngưng sử dụng cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho bà con và khách tham quan.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, dự án sau khi hoàn thành bàn giao cho UBND huyện Ba Tơ quản lý, khai thác, sau đó huyện giao cho xã quản lý thì huyện phải có trách nhiệm. “Sở VHTTDL tỉnh sẽ có buổi làm việc với huyện Ba Tơ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý, tuyệt đối không để lãng phí công trình có giá trị ý nghĩa này. Giữ nguyên mô hình này, nhưng có thể sẽ thay thế vật liệu như giả gỗ, giả tranh có khả năng chịu được thời tiết mưa, nắng của miền Trung”, ông Dũng nêu ý kiến.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc