Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

NSƯT Hồng Đức trong vai Anh hùng Cù Chính Lan qua đời

Thứ Tư 26/04/2023 | 16:50 GMT+7

VHO - Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng do tuổi già sức yếu, NSƯT Hồng Đức đã qua đời vào 22h15 ngày 22.4.2023 tại TP.HCM, thọ 84 tuổi.

NSƯT Hồng Đức. Ảnh do gia đình cung cấp

NSƯT Hồng Đức tên thật Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 12.11.1940 tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, gia đạo hiếu học. Ông lớn lên tại Hải Phòng và trở thành kiến trúc sư, công tác tại đây… Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy và cơ duyên đến với ông khi năm 1963, từ một kiến trúc sư, ông trở thành diễn viên điện ảnh của Xưởng Phim truyện Việt Nam, nay là Công ty TNHH Một thành viên Hãng Phim truyện Việt Nam.

Năm 1964, NSƯT Hồng Đức tham gia đóng vai chính: Anh hùng đánh xe tăng Cù Chính Lan trong bộ phim Người Chiến sĩ trẻ của đạo diễn NSND Hải Ninh và Nguyễn Đức Hinh, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất. Vai diễn của ông đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho giới điện ảnh và khán giả hâm mộ. Với lối diễn chân thật và có chiều sâu, vai diễn đã khắc họa thêm hình ảnh đẹp đẽ của anh bộ đội Cụ Hồ. Thành công của vai chính - Anh hùng Cù Chính Lan trong Người Chiến sĩ trẻ đã đem về cho nghệ sĩ Hồng Đức giải Bông sen Vàng danh giá tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ nhất – năm 1970. Tác phẩm điện ảnh này cũng đồng thời được trao giải Vàng tại Liên hoan lần đầu tiên. Không chỉ giành được Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam 1970, bộ phim Người Chiến sĩ trẻ còn giành được Bằng khen của Hội Điện ảnh Liên Xô tại Liên hoan Phim Quốc tế Matxcơva năm 1965.

Poster phim Người Chiến sĩ trẻ

Ngoài vai diễn làm nên thành tựu bước đầu trong sự nghiệp, NSƯT Hồng Đức còn tham gia đóng nhiều vai diễn để đời như: Vai Đội trưởng Quân trong bộ phim Lá cờ chuẩn; vai chính trong phim truyện Khúc ca bình minh; phim truyện Một chuyến xe; Bình minh xôn xao và một số bộ phim truyện nhựa khác.

Thế hệ các nghệ sĩ lão thành và công chúng yêu nghệ thuật không những biết đến NSƯT Hồng Đức trong vai chính Anh hùng Cù Chính Lan, mà còn biết đến ông với tư cách là một nghệ sĩ sân khấu. Từ năm 1969 đến năm 1993, trong suốt 25 năm trên con đường nghệ thuật, ông là một nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Kịch nói Trung ương, nay là Nhà hát Kịch Việt Nam. Ông đã tham gia đóng nhiều vai chính trong các thể loại chính kịch, bi kịch và hài kịch, với các vở diễn: Đại đội trưởng của tôi, Nhân danh công lý, Lịch sử và nhân chứng, Quẫn, Chiếc vuốt cọp, Đêm trắng, Bệnh trắng, Bài ca Điện Biên, Đảo thần vệ nữ, Nhật ký bỏ quên, Tiếng hát cuộc đời, Người đốt đền, Bệnh sĩ, Đi ngược dòng đời, Người cha thô bạo, Người từ Thiên đường trở về và hàng trăm vở kịch khác trong suốt chặng đường 25 năm gắn bó với ngành Sân khấu Việt Nam. 

Vai diễn Cù Chính Lan trong Người Chiến sĩ trẻ đã mang về giải Bông sen Vàng cho nghệ sĩ Hồng Đức

Sau khi nghỉ hưu năm 1993, tình yêu nghề và gắn bó với nghiệp diễn đã thôi thúc ông tiếp tục làm nghệ thuật. Ông đã tham gia đóng hàng chục phim truyền hình. Những bộ phim truyền hình kể ra đây cũng gợi nhớ cho chúng ta những hình ảnh đẹp đẽ của một con người yêu nghệ thuật chân chính, trong đó có các phim Cổ Cồn trắng trong vai Tiên “chỉ”; phim Chuyện phố phường trong vai Ba Tỉnh; phim Chạy án trong vai ông Siu – chủ sòng bạc; phim Luật đời vai Giám đốc; phim Blog nàng dâu vai Tổng giám đốc và phim gần đây nhất chiếu trên truyền hình là vai bố của y tá Thảo trong phim Mặt nạ da người… Trong quá trình làm nghề, ông cũng đã trực tiếp đào tạo ra những thế hệ nghệ sĩ, diễn viên kịch nói và điện ảnh sau này.

Những năm cuối đời, vợ chồng ông chuyển vào TP.HCM sống cùng gia đình người con gái thứ hai. Gia đình con gái cả và con trai út đang từ Canada về TP.HCM  để cùng lo tang lễ cho NSƯT Hồng Đức.

Theo cáo phó của gia đình, lễ nhập quang lúc 6h30 ngày 3.5 (nhằm ngày 14.3 âm lịch); lễ viếng từ 8h đến 13h ngày 3.5; lễ động quan lúc 13h30 ngày 3.5, sau đó linh cửu được đưa đi an toáng cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Phúc An Viên, TP Thủ Đức, TP.HCM. 

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top