Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ Du lịch biển, đảo năm 2023

VHO- Tối 26.4, tại thắng cảnh Hang Câu, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và khai mạc Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023.

Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ Du lịch biển, đảo năm 2023 - Anh 1

Lễ phát động Tuần lễ Du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Tuần lễ Du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo” được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn từ ngày 26.4 đến 28.5. Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023, thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn, góp phần phát triển đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo. 

Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ Du lịch biển, đảo năm 2023 - Anh 2

Tiết mục biểu diễn văn nghệ 

Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong Tuần lễ Du lịch Biển đảo như: Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng; Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh, chủ đề “Lý Sơn - Di sản văn hóa biển đảo”. 
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và bảo tàng sống động về di sản địa chất, khảo cổ, văn hóa, lịch sử, Quảng Ngãi đang là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong hành trình khám phá biển, đảo Quảng Ngãi, địa điểm mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến là Lý Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển du lịch biển, đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn – Bình Sơn – Mỹ Khê – Sa Huỳnh. Tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn. Lấy phát triển văn hóa, du lịch địa chất làm trọng tâm để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, riêng có so với các địa phương trong vùng. Phát triển du lịch sinh thái làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
“Trải qua 11 triệu năm kiến tạo từ những đợt phun trào núi lửa đầu tiên, mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho Lý Sơn quần thể thắng cảnh tuyệt tác, địa hình, địa mạo độc đáo trên bờ cũng như hệ sinh thái biển đa dạng, phong  phú với hai miệng núi lửa độc đáo và tuyệt đẹp là Giếng Tiền và Thới Lới. Lý Sơn cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá, hội tụ và kết tinh từ ba nền văn hóa cổ của Việt Nam như văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm, văn hóa người Việt cổ còn được hiện hữu, thấm đẫm đến ngày nay”, ông Dũng cho biết.

Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ Du lịch biển, đảo năm 2023 - Anh 3

Khu vực thắng cảnh Hang Câu, nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Du lịch biển, đảo

Cũng trong đợt này, còn có chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2023) gồm: Giải Vô địch Dù lượn toàn quốc; Giải điền kinh “Cung đường đảo Lý Sơn”; Giải bơi vượt biển.
Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023 được Sở VHTTDL tổ chức tại thắng cảnh Hang Câu từ ngày 27.4 – 29.4. Giải quy tụ 20 vận động viên đến từ 10 đơn vị gồm: Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện thể thao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao Cần Thơ, TP Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Sơn Tịnh, huyện Nghĩa Hành, huyện Minh Long, huyện Ba Tơ và huyện Sơn Tây.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Lý Sơn đón gần 30 ngàn lượt khách. Thời điểm này, lượng khách du lịch đến Lý Sơn đông nhất trong năm, ngày cao điểm đón gần 4 ngàn người. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, từ nhiều tháng qua, Lý Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện từ cơ sở dịch vụ, lưu trú và các sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng đón khách.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc