Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2023

Thứ Năm 27/04/2023 | 10:45 GMT+7

VHO - Sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2023 diễn ra từ ngày 26-30.4, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch sinh thái Hương Tràm, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện U Minh, Khu du lịch sinh thái sông Trẹm. 

Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: Hồng Nhung

Sự kiện do UBND huyện U Minh tổ chức, là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2023” của UBND tỉnh Cà Mau. Đây là năm thứ 3 “Hương rừng U Minh” diễn ra, thông qua sự kiện, nhằm hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia năm 2023 đồng thời quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của huyện U Minh thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực và thương mại đến với du khách trong và ngoài tỉnh. 

Theo BTC, hoạt động còn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết, hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các địa phương trong tỉnh; xây dựng hình ảnh địa phương phong phú, đa dạng…

Tác phẩm tại Hội thi bánh dân gian diễn ra vào ngày 26.4, tại Điểm du lịch sinh thái Hương tràm U Minh

Sự kiện “Hương rừng U Minh” năm nay bao gồm các hoạt động mang đậm tính dân gian, trải nghiệm văn hóa địa phương, bao gồm Hội thi bánh dân gian; Phiên chợ quê, tổ chức trưng bày, buôn bán các sản phẩm đồng quê của địa phương; các hoạt động trò chơi dân gian như theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật, tát ao bắt cá, bịt mắt bắt vịt, trượt cáp xuống hồ, chạy xe đạp qua cầu ván, đi cầu lắc, đi cầu khỉ, chạy cầu phao, đua xuồng ba lá bằng tay,… Hội chợ thương mại tổng hợp; trưng bày sản phẩm đặc trưng của U Minh như mật ong và các loại mắm, khô, gạo sạch,…

Đặc biệt là hoạt động trải nghiệm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ như tổ chức chạy xe đạp thể thao xuyên rừng, đi bộ thể thao xuyên rừng, bơi xuống đối kháng trên sông cùng các hoạt động thi cá lóc to nhất, thi buồng chuối to nhất. Ngoài ra, còn có các hoạt động trải nghiệm đối với du khách, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian kết hợp thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm…

TẤN KHOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top