Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Liên hoan nghệ thuật Ca trù Hải Phòng mở rộng năm 2023

Thứ Năm 27/04/2023 | 15:33 GMT+7

VHO- Trong các ngày 26 - 27.4, tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức Liên hoan Ca trù Hải Phòng mở rộng năm 2023, với chủ đề “Sức sống Ca trù thành phố Cảng” cùng sự tham dự của nhiều CLB, giáo phường Ca trù các tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2023 và Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2023).

 Tiết mục  của giáo phường Ca trù Hải Phòng thể hiện tại Liên hoan

Liên hoan là dịp khẳng định sức sống của nghệ thuật Ca trù tại Hải Phòng, đồng thời là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ yêu mến nghệ thuật Ca trù được hội tụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sưu tầm, phát hiện, tìm tòi, sáng tạo trong lao động nghệ thuật góp phần giữ gìn, bảo tồn giá trị diễn xướng văn hoá phi vật thể - nghệ thuật Ca trù tại Hải Phòng cũng như các địa phương trên toàn quốc.

Nhiều năm qua, nghệ thuật trình diễn, truyền dạy Ca trù tại Hải Phòng đã được các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, khuyến khích để các giáo phường, CLB, các nghệ nhân Ca trù hoạt động, phát triển thông qua các hội thi, hội diễn, truyền dạy.

Hiện, thành phố Hải Phòng có 5 CLB và giáo phường Ca trù với nhiều thế hệ đào nương, ca nương, kép đàn, quan viên và thu hút được rất nhiều khán giả yêu mến Ca trù theo dõi mỗi khi truyền dạy và thực hành diễn xướng.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đã tổ chức đưa giáo dục di sản vào trường học, tiêu biểu là nghệ thuật Ca trù vào truyền dạy tại một số trường phổ thông.  

Năm 2009, nghệ thuật Ca trù của Việt Nam đã được tổ chức giáo dục, khoa học, văn hoá thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Hải Phòng vinh dự là một trong 15 tỉnh, thành phố của cả nước được ghi trong hồ sơ di sản quốc gia về tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị của nghệ thuật Ca trù.

Liên hoan có 5 Đoàn nghệ thuật Ca trù đến từ 3 tỉnh, thành phố với hơn 50 ca nương, kép đàn, quan viên đến từ các CLB Ca trù Hà Nội, Hải Dương,  CLB Ca trù Đông Môn, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Giáo phường ca trù Hải Phòng và Trường Văn hóa, Nghệ thuật - Du lịch Hải Phòng.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top