Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng Dân ca 2023 “Thanh âm nguồn cội”

VHO - Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng Dân ca năm 2023 với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nâng cao văn hóa thưởng thức, tiếp cận các thể loại âm nhạc dân tộc, duy trì các hoạt động âm nhạc dân tộc trong nhà trường.

Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng Dân ca 2023 “Thanh âm nguồn cội” - Anh 1

Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng Dân ca năm 2022

Liên hoan năm 2023 được tổ chức nhằm chào mừng đại hội, hội nghị Hội sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023). 

Nội dung các tiết mục dự thi ca ngợi vẻ đẹp đất nước, biên giới, biển đảo và con người Việt Nam; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thành phố mang tên Bác; ca ngợi các anh hùng dân tộc trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; ca ngợi cuộc sống, tuổi trẻ và các phong trào tình nguyện, tình yêu, tình bạn, thầy cô và trường lớp. 

Các thí sinh tham dự được chia theo 2 bảng: Bảng A - Vọng cổ, tân cổ giao duyên; Bảng B - Ca khúc mang âm hưởng dân ca. Cuộc thi có 2 vòng thi trực tiếp gồm sơ loại và chung kết. Vòng sơ loại tổ chức vào 6 và 7.5 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM. Vòng chung kết, trao giải diễn ra vào tối 19.5 tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng Dân ca là sân chơi văn hóa - nghệ thuật thường niên, do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức. Năm 2022, Liên hoan có chủ đề “Non sông gấm hoa”, được phối hợp tổ chức với Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc