SEA Games 32: Cờ Ouk Chaktrang Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công

VHO- Sau khi nắm chắc tấm HCV nội dung đôi nữ, các kỳ thủ đội tuyển Ouk Chaktrang Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở các nội dung cá nhân trong ngày 3.5.

Tại những lượt trận đầu tiên nội dung cá nhân, các kỳ thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng để nuôi hy vọng tranh chấp huy chương.

SEA Games 32: Cờ Ouk Chaktrang Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 1

Các kỳ thủ nữ Việt Nam (trái) thi đấu thành công tại SEA Games 32

Tại nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút, kỳ thủ Vũ Thị Diệu Uyên thắng đã có 2 ván thắng liên tiếp trước các kỳ thủ đến từ Philippines và Lào, qua đó góp mặt trong top đầu bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ hai. Cũng tại nội dung này, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung khởi đầu với thất bại trước đối thủ đến từ Philippines nhưng sau đó giành chiến thắng trước kỳ thủ người Lào ở ván thứ hai diễn ra vào buổi chiều. Nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút vẫn còn 4 lượt đấu nữa mới kết thúc, cơ hội vẫn mở ra cho 2 kỳ thủ Việt Nam.

Tại nội dung cá nhân nam cờ tiêu chuẩn 60 phút, kỳ thủ Võ Thành Ninh tạo bất ngờ lớn khi thắng kỳ thủ mạnh nhất Thái Lan ở ván đầu tiên. Đến chiều cùng ngày, Thành Ninh tiếp tục phong độ ấn tượng để vượt qua 1 kỳ thủ của Myanmar, qua đó có được 2 điểm để nằm trong top đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bảo Khoa khởi đầu với thất bại trước đối thủ người Thái Lan nhưng vượt qua kỳ thủ của Myanmar ở ván 2. Nội dung cá nhân nam cờ tiêu chuẩn 60 phút còn 4 trận nữa để xác định vào bán kết.

SEA Games 32: Cờ Ouk Chaktrang Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 2

Võ Thành Ninh (phải) thắng liên tiếp 2 ván đầu

Bảo Khoa và Võ Thành Ninh là 2 trong số 4 kỳ thủ của Việt Nam đã tạo bất ngờ khi xuất sắc cầm hòa 2-2 trước các thủ tuyển rất mạnh của chủ nhà Campuchia ở nội dung cờ tiêu chuẩn 60 phút đồng đội nam 4 người. Nếu thắng Thái Lan ở lượt trận quyết định ngày 6.5, Việt Nam sẽ đoạt HCV ở nội dung này.

Cờ Ouk Chaktrang là môn mang về HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sau khi Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo vượt qua đôi kỳ thủ của Philippines trong trận “chung kết sớm” ở lượt đấu thứ 5 nội dung đôi nữ đánh 60 phút.

PHẠM MAI; ảnh: MINH THẮNG

Ý kiến bạn đọc