Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Vy Trọng Toán từ trần

VHO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được tin đồng chí Vy Trọng Toán, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã mất hồi 14 giờ 5 phút ngày 29 tháng 4 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão), hưởng thọ 81 tuổi.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Vy Trọng Toán từ trần - Anh 1

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Vy Trọng Toán. Ảnh gia đình cung cấp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được tin đồng chí Vy Trọng Toán, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1943; quê quán tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nguyên là Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã mất hồi 14 giờ 5 phút ngày 29 tháng 4 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão), hưởng thọ 81 tuổi.

Nguyên Thứ trưởng Vy Trọng Toán đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huy chương - Kỷ niệm chương (Vì sự nghiệp thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp Phát thanh; Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng, Vì sự nghiệp Công đoàn...), Bằng khen, Giấy khen của Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Vy Trọng Toán được tổ chức lễ tang theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ viếng từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ, ngày 5 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 16 tháng 3 năm Quý Mão). Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An táng vào lúc 16 giờ, ngày 5 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 16 tháng 3 năm Quý Mão) tại Nghĩa trang Rú Sẻ, bản Tồng Mòn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ý kiến bạn đọc