Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội

VHO- Sau khi các VĐV ở môn Vovinam và cờ Ouk Chaktrang không thể giành HCV trong buổi sáng thì vào đầu giờ chiều nay 6.5, các võ sĩ của đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc giành liên tiếp 2 HCV đồng đội nữ và đồng đội nam.

Tại các nội dung Kata (biểu diễn) hôm nay, Karate Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào việc Nguyễn Thị Phương sẽ giành HCV bởi cô đang là đương kim vô địch tại SEA Games 31.

Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội - Anh 1

Bài thi của các cô gái Việt Nam

Dù vậy ở chung kết nội dung Kata cá nhân nữ, Nguyễn Thị Phương được các trọng tài chấm 40,2 điểm ở phần thi của mình, nhận HCB, xếp sau VĐV Ben Alforte của Philippines được chấm 40,8 điểm. Nguyễn Thị Phương vì thế không thể bảo vệ tấm HCV từng giành được ở SEA Games 31.

Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội - Anh 2

Niềm vui của Nguyễn Thị Phương (giữa) cùng các đồng đội

Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội - Anh 3

Ban tổ chức trao huy chương cho đội nữ

Nhưng không tiếc nuối quá lâu, Nguyễn Thị Phương đã cùng các đồng đội Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên thi đấu xuất sắc tại chung kết kata đồng đội nữ, đánh bại đội Indonesia với số điểm 41,4 -  39,7, qua đó giành tấm HCV đầu tiên trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam là tấm HCV đầu tiên cho môn Karate tại SEA Games 32.

Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội - Anh 4

Karate Việt Nam giành HCV thứ hai ở nội dung Kata đồng đội nam

Karate Việt Nam giành 2 HCV đồng đội - Anh 5

Trao HCV cho đội nam

Tấm HCV của Nguyễn Thị Phương và các đồng đội đã truyền động lực lớn cho các đồng nghiệp nam, bởi không lâu sau đó, các VĐV Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh tiếp tục thắng các đối thủ đến từ Indonesia với điểm số 41,0 - 40,8, qua đó mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho đội tuyển Karate và Đoàn Thể thao Việt Nam.

Sau các nội dung Kata, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung Kumite vào chiều nay.

THÁI AN; ảnh: TAM NINH

Ý kiến bạn đọc