Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội Làng Sen năm 2023 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động mới, đặc sắc

Thứ Hai 08/05/2023 | 17:37 GMT+7

VHO- Lễ hội Làng Sen năm 2023 gắn với chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động mới, đặc sắc. 

Đến thời điểm này, Lễ hội Làng Sen đã có truyền thống tổ chức 42 năm, được phát triển, nâng cấp từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Lễ hội Làng Sen được tổ chức hằng năm vào dịp sinh nhật Bác với quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở quy mô cấp toàn quốc. Đây là hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá về văn hoá Làng Sen, quê hương Nghệ An. Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân không chỉ trong tỉnh mà Nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Làng Sen thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 8.5, trao đổi với Văn Hóa, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27.2 về tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra từ ngày 12 – 19.5.2023, tại các địa điểm chính là huyện Nam Đàn và thành phố Vinh. Trong đó, phần lễ gồm các hoạt động: Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen kết hợp với chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tối 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về quê Bác vào ngày 12.5; Chương trình bế mạc Lễ hội Làng Sen vào tối 19.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các tiết mục tái hiện về cuộc đời của Bác. Ảnh tư liệu

Năm nay, phần hội gồm các hoạt động chính: Lễ hội đường phố chủ đề “Quê hương mùa sen nở” khai mạc vào tối 15.5 tại đường Hồ Tùng Mậu và Quảng trường Hồ Chí Minh; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen của tỉnh tổ chức tại Nhà hát Dân ca trong các ngày 14 và 15.5 với sự sự tham gia của đoàn nghệ thuật quần chúng 21 huyện, thành, thị; Trưng bày các chuyên đề: “Hồ Chí Minh - chân dung một con người” tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như: Trình diễn dân ca Ví, giặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật; Giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền tại Lễ hội làng Sen; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip “Về Làng Sen”; Cuộc thi ẩm thực các món ăn chế biến từ Sen; Cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”; Festival Khinh khí cầu - Fly Up Vietnam - Cửa Lò 2023…

Năm nay Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen sẽ tạm dừng hoạt động Lễ rước ảnh Bác từ nhà bái đường Khu Di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Ảnh tư liệu

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết, sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện tuyên truyền về lễ hội; xây dựng và ban hành thể lệ Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023, hướng dẫn các huyện, thành, thị xây dựng chương trình tham gia; xây dựng chương trình tổng thể Lễ hội Làng Sen; xây dựng kịch bản Lễ hội đường phố chủ đề “Quê hương mùa sen nở”…Về công tác tuyên truyền, đã tổ chức tuyên truyền trên các cụm cổ động trực quan. Sắp tới sẽ tuyên truyền dựng pano chương trình lễ hội, treo băng rôn, phướn trên trục đường chính của thành phố Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn.
Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2023 thống nhất không tổ chức các hoạt động: Lễ rước ảnh Bác từ nhà bái đường Khu Di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen; Giải Marathon “Hành trình về Làng Sen”; Festival âm nhạc tuổi trẻ 2023; Triển lãm nghệ thuật Hà Nội - Nghệ An, không gian văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng của Hà Nội; Festival văn hóa ẩm thực du lịch và Trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra còn điều chỉnh thời gian tổ chức một số hoạt động trong chương trình lễ hội.

                                                                          PHẠM NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top