SEA Games 32 ngày 9.5: Vovinam “mở hàng” HCV, nhiều nội dung điền kinh và bơi vào chung kết

VHO- Trong buổi sáng ngày thi đấu chính thứ thứ tư (9.5) tại SEA Games 32, các võ sĩ Vovinam Việt Nam đã “mở hàng” bằng tấm HCV, trong khi điền kinh và bơi đều có các nội dung vào chung kết.

Trong những ngày qua, các võ sĩ  Vovinam thi đấu khá thành công khi  liên tục mang về nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Và trong sáng nay, các võ sĩ môn võ này tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành HCV đầu tiên trong ngày.

SEA Games 32 ngày 9.5: Vovinam “mở hàng” HCV, nhiều nội dung điền kinh và bơi vào chung kết - Anh 1

Vovinam giành HCV đầu tiên trong ngày. Ảnh: Ngọc Lê

Tại chung kết nội dung đa luyện vũ khí, 4 võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh đã có bài thi rất tốt để vượt qua các đối thủ mạnh như Myanmar hay chủ nhà Campuchia để đoạt HCV. Ngoài ra, 2 võ sĩ Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng đoạt 1 HCB nội dung song luyện kiếm nữ. 

Tính đến hiện tại, Vovinam đã giành đước 5 HCV tại SEA Games 32. Trước đó, môn võ này đã đoạt được 4 HCV nhờ công của đồng đội Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (nội dung tự vệ nữ), Bùi Thị Thảo Ngân (hạng cân 65 kg nữ), Lê Thị Hiền (54 kg nữ), Đỗ Phương Thảo (60 kg nữ) và Nguyễn Thanh Liêm (60 kg nam).

Ở môn bơi, Việt Nam có 2 đại diện vượt qua vòng loại sáng nay. Cụ thể, tại vòng tại vòng loại 200m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đã đạt thành tích 1 phút 51 giây 94, xếp thứ 3 qua đó giành quyền vào chung kết. Cũng tại nội dung này, Ngô Đình Chuyền đạt thành tích 1 phút 52 giây 50 cũng sẽ thi đấu ở chung kết.

SEA Games 32 ngày 9.5: Vovinam “mở hàng” HCV, nhiều nội dung điền kinh và bơi vào chung kết - Anh 2

Nguyễn Thị Oanh (số 561) thi đấu liên tiếp 2 nội dung 1.500m và 3.000 vượt chướng ngại vật trong chiều nay. Ảnh: Quý Lượng

Tại môn điền kinh vòng loại nội dung 400m nam, 2 đại diện Việt Nam đều vào chung kết. VĐV Trần Nhật Hoàng về thứ nhì ở đợt chạy đầu tiên với thành tích 47 giây 68, trong khi VĐV Trần Đình Sơn về thứ 4 đợt chạy 2 với thành tích 47 giây 43.

Chiều nay, ngoài Nhật Hoàng và Đình Sơn thi đấu chung kết 400m nam thì các VĐV mạnh khác của Việt Nam cũng sẽ tranh tài, hứa hẹn mang về những tấm HCV. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung 1.500m lúc 17h30 và ngay sau đó là nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật lúc 17h50. Các nội dung khác là nhảy xa nam của Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Nghĩa; nhảy cao nữ của Phạm Thị Diễm, Nguyễn Thanh Vy; 400 m nữ của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng; 5.000 m nam của Lê Văn Thao, Đỗ Quốc Luật.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc