Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam

VHO-Tối 10.5, tin vui đã đến với Đoàn Thể thao Việt Nam khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chuyển lời thăm hỏi, động viên toàn Đoàn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, đồng chí rất ấn tượng với thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày qua, đặc biệt là sự nỗ lực, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những thành tích mà Đoàn đã đạt được trong những ngày qua và chúc Đoàn tiếp tục thi đấu đạt thành tích tốt trong những ngày sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam - Anh 1

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam - Anh 2

Nguyễn Thị Oanh đã trở thành tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vượt khó

Được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông báo tin vui, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL sẽ là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa để Đoàn Thể thao Việt Nam nỗ lực thi đấu, đạt thành tích tốt nhất trong những ngày sắp tới.

SEA Games 32 đã đi được non nửa chặng đường và trong những ngày qua, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã kịp ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương quý giá cùng với đó là những tấm gương lấp lánh về ý chí, nghị lực, vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó là Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng của Điền kinh Việt Nam, dù phải đối đầu với lịch thi đấu chưa từng có trong lịch sử nhưng chỉ trong chưa đầy 30 phút, Oanh đã mang về 2 chiếc HCV quý giá ở 2 nội dung khắc nghiệt là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm hỏi, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam - Anh 3

Để vươn lên đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc

Đó còn là các võ sĩ ở môn Karatedo, Kun Bokator, Kun Khmer hay VĐV ở môn Thể dục dụng cụ nén đau vượt qua chấn thương để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang về những chiếc HCV của ý chí và nghị lực. Đó cũng là những VĐV đã vượt qua thời tiết nóng bức và cái nắng như thiêu đốt để thi đấu hết mình trên đường chạy Marathon và ở những môn thể thao rất khắc nghiệt khác. Tất cả đã làm nên tinh thần và ý chí Việt Nam tại SEA Games 32 này.

Có thể nói sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL chính là nguồn động viên to lớn để các VĐV nỗ lực thi đấu hết mình. Trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt thêm 11 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ nâng tổng số huy chương qua 5 ngày chính thức lên 50 HCV, 50 HCB, 54 HCĐ, tạm dẫn đầu toàn đoàn. Đứng thứ hai là Đoàn Campuchia với 47 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ; thứ ba là Thái Lan với 47 HCV, 36 HCB, 53 HCĐ.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Campuchia)

Ý kiến bạn đọc