Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Dốc toàn lực cho vinh quang

Thứ Hai 15/05/2023 | 11:04 GMT+7

VHO-  Vào lúc 19h30 tối nay 15.5 trên sân Olympic (Phnom Penh, Campuchia), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết SEA Games 32 với Myanmar. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi vào lịch sử với tấm HCV thứ tám và là “ngôi hậu” thứ tư liên tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam cần quên đi chiến thắng tại vòng bảng để tập trung thể hiện tốt nhất trong trận chung kết tối nay Ảnh: TUẤN HỮU

Tuyển nữ Việt Nam từng vượt qua Myanmar 3-1 tại vòng bảng, nhưng đó cũng là một chiến thắng vất vả. Ở lần tái đấu vào tối nay, chắc chắn tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn từ đối thủ. “Chúng ta và Myanmar đã gặp nhau ở vòng bảng. Giờ đây khi tái đấu, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Tôi nghĩ không thể vì chiến thắng ở vòng bảng mà chủ quan. Chúng tôi phải quên trận đấu đó đi để tập trung hoàn toàn vào trận chung kết. Mục tiêu của đội vẫn luôn như vậy. Cố gắng từng trận để hướng tới thắng lợi cuối cùng”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Công tâm mà nói, màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam đến lúc này chưa thật sự thuyết phục. Minh chứng rõ nét nhất là ở trận đấu quan trọng với Myanmar và Philippines tại vòng bảng. Đó là những trận đấu mà hàng thủ tuyển nữ Việt Nam chưa hoàn thành tốt nhiều vụ khi để lộ nhiều khoảng trống cho tiền đạo đối phương. Khả năng chống bóng bổng của các trung vệ còn hạn chế. Cùng với đó, khả năng tận dụng cơ hội của đội cũng là một vấn đề. Nếu làm tốt điều này, tuyển nữ Việt Nam đã không chờ đến sai lầm của thủ môn Myanmar để có được 3 điểm. Tương tự, nếu dứt điểm tốt hơn trong hiệp 2 trước Philippines, đội đã không nhận thất bại.

Chiến thắng 4-0 trước Campuchia ở bán kết, chưa thể nói lên việc các cầu thủ đã cải thiện những vấn đề ở vòng bảng hay chưa bởi đối thủ quá yếu. “Những cô gái kim cương” sẽ phải thể hiện sự tiến bộ, cải thiện đó ở trận chung kết. Tuyển nữ Việt Nam không những được đánh giá nhỉnh hơn mà còn có lợi thế khi nhiều trụ cột không phải thi đấu trận bán kết, trong khi đối thủ phải dồn 100% sức để thắng Thái Lan. Với một lịch thi đấu dày đặc như tại SEA Games 32 thì đó là lợi thế rất lớn cho chúng ta.

Sẽ là cái kết viên mãn nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung bước lên bục cao nhất nhận huy chương. Đó sẽ là món quà tuyệt vời để dành tặng người hâm mộ, đồng thời là bước chạy đà không thể tốt hơn để Huỳnh Như cùng các đồng đội hướng đến sân chơi World Cup.

NGỌC LÝ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top