SEA Games 32 ngày 15.5: Judo Việt Nam giành trọn 4 HCV

VHO- Trong ngày thi đấu 15.5 tại SEA Games 32, các võ sĩ Judo Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi giành 4 HCV ở 4 nội dung tham dự.

Trong ngày hôm nay, môn Judo có 4 hạng cân. Việt Nam có 4 đại diện tham dự là Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Thúy (52kg nữ) và Lê Anh Tài (90kg nam), trong đó chỉ có Hoàng Thị Tình thi đấu từ vòng bán kết, trong khi 3 võ sĩ còn lại phải thi đấu từ vòng tứ kết.

SEA Games 32 ngày 15.5: Judo Việt Nam giành trọn 4 HCV - Anh 1

Niềm vui của Hoàng Thị Tình khi giành HCV. Ảnh: L.Phương

Các võ sĩ Việt Nam đều thi đấu thành công để góp mặt ở 4 trận tranh HCV. Nguyễn Nhạc Như An là người “mở hàng” HCV đầu tiên khi cô vượt đối thủ người Lào bằng đòn Ippon trong trận chung kết hạng cân 44kg nữ. Chiến thắng của Như An đã tiếp thêm động lực giúp các đồng đội của cô liên tục “gặt vàng”.

Ở chung kết 48 kg nữ, Hoàng Thị Tình thắng võ sĩ Thái Lan bằng đòn Ippon để đoạt HCV. Tương tự ở chung kết 90kg nam Lê Anh Tài tiếp tục thắng võ sĩ Thái Lan khác bằng đòn Ippon để giành HCV thứ ba. Cuối cùng, Nguyễn Thị Thanh Thúy thắng võ sĩ chủ nhà Campuchia bằng điểm trong trận chung kết 52kg nữ để đoạt HCV thứ 4 cho Judo Việt Nam.

SEA Games 32 ngày 15.5: Judo Việt Nam giành trọn 4 HCV - Anh 2

Lê Anh Tài (trái) giành HCV hạng cân 90kg nam. Ảnh: L.Phương

Kết thúc buổi chiều ngày thi đấu 15.5, Judo Việt Nam giành trọn 4 HCV trong số 4 nội dung, một chiến thắng áp đảo của Hoàng Thị Tình cùng các đồng đội.

Ở những ngày thi đấu trước đó, Judo Việt Nam đã giành được 3 HCV nhờ công của Nguyễn Hoàng Thành (55kg nam), Chu Đức Đạt (60kg nam) và đồng đội Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh. Tính đến hiện tại, Judo Việt Nam đang có được 7 HCV, đội sẽ còn ngày thi đấu 16.5 nữa để nâng cao thành tích.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc