Kon Tum: Ra mắt Hội Du lịch Măng Đen

VHO - Hội Du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, trung bình mỗi năm sẽ làm cầu nối, kết nối thu hút khoảng 2 triệu lượt khách tham quan, du lịch và xây dựng Măng Đen - Kon Plông trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Kon Tum: Ra mắt Hội Du lịch Măng Đen - Anh 1

Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Du lịch Măng Đen

Chiều 22.5, tại trung tâm huyện Kon Plông (Kon Tum), Hội Du lịch Măng Đen (Kon Tum) tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội Du lịch Măng Đen và tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Du lịch Măng Đen được thành lập theo Quyết định số 239 của UBND tỉnh Kon Tum. Đây là Hội Du lịch đầu tiên của tỉnh. Hội Du lịch Măng Đen là tổ chức xã hội - đào tạo nghề nghiệp, gồm 45 thành viên, được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các công dân và các doanh nghiệp thuộc ngành Du lịch của huyện Kon Plông, hoạt động không vì mục đích sinh lợi nhuận. Hội là cầu nối giúp các hội viên dễ dàng liên kết để cùng hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả trong các hoạt động du lịch; đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Du lịch huyện Kon Plông, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

Sau khi công bố Quyết định thành lập, Hội Du lịch Măng Đen tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm kiện toàn nhân sự và đề ra mục tiêu hoạt động. Theo đó, BCH Hội Du lịch Măng Đen sau khi bầu gồm có 11 thành viên, giữ vai trò làm đầu mối tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, địa phương để hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch Măng Đen nói riêng, tỉnh Kon Tum phát triển đột phá. Hội Du lịch Măng Đen đã đề ra chiến lược xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, bao gồm: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá và du lịch khám phá thiên nhiên. Một trong những điểm nổi bật là sự kết hợp giữa du lịch và chăm sóc sức khoẻ, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

Kon Tum: Ra mắt Hội Du lịch Măng Đen - Anh 2

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà tặng hoa chúc mừng BCH Hội Du lịch Măng Đen

Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen cho biết: “Để du lịch sinh thái Măng Đen phát triển bền vững, cả chính quyền, doanh nghiệp cùng người dân đều mong muốn bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh nơi đây. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, bảo tồn hệ sinh thái rừng, hạn chế xây nhà ở, khách sạn cao tầng thì du lịch Măng Đen mới có thể phát triển lâu dài, mang bản sắc văn hóa, đặc trưng riêng”.

Cũng theo ông Hà, Hội Du lịch Măng Đen đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm địa phương này thu hút khoảng 2 triệu lượt khách du lịch và xây dựng Măng Đen - Kon Plông trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho rằng, Măng Đen có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm, nền văn hóa giàu bản sắc, con người thân thiện, mến khách, có nhiều tiềm năng để phát triển thành khu du lịch xứng tầm quốc gia. Hiện nay, cơ sở hạ tầng du lịch huyện Kon Plông đã có hơn 60 cơ sở lưu trú với hơn 800 phòng nghỉ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 3.500 khách mỗi ngày. 

“Việc thành lập Hội Du lịch Măng Đen là một yêu cầu cấp thiết để các doanh nghiệp du lịch tại đây phát huy vai trò và trách nhiệm của khối du lịch Măng Đen - Kon Plông, góp phần từng bước đưa du lịch địa phương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm khu du lịch sinh thái cấp quốc gia”, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, từ đầu năm đến nay địa phương đã đón hơn 600 nghìn lượt du khách (tương đương với lượng du khách đến với Măng Đen trong năm 2022). Để phát triển Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông định hướng khai thác tối đa các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của địa phương. 

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc