Xuất hiện mưa đá ở miền núi Quảng Ngãi

VHO- Mưa to kèm theo sấm sét và gió lớn khiến hàng loạt cây keo bị ngã đổ. Cùng với đó là mưa đá nên người dân huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) chỉ ở trong nhà, không dám ra đường.

Xuất hiện mưa đá ở miền núi Quảng Ngãi - Anh 1

Mưa đá xuất hiện ở huyện miền núi Sơn Hà

Theo đó, một số người dân huyện Sơn Hà cho biết, liên tiếp 2 ngày qua (23-24.5) trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió lớn khiến hàng loạt cây keo bị ngã đổ. Kèm theo sấm sét còn có mưa đá nên người dân chỉ ở trong nhà, không dám ra đường.
Ông Đoàn Vương Quốc (ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, mưa rất lớn, kèm theo sấm sét và gió rất mạnh. “Nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, tôi mở cửa ra xem thù thấy ngoài sân có rất nhiều hạt đá rơi xuống. Sau 1 tiếng đồng hồ, cơn mưa đã ngớt, hiện có rất nhiều cây xanh trên địa bàn thị trấn bị ngã đổ”, ông Quốc nói.

Xuất hiện mưa đá ở miền núi Quảng Ngãi - Anh 2

Mưa to, gió lớn khiến cây cối bị ngã đổ

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xuất hiện mưa rào, trong cơn mưa có nhiều hạt đá. Mưa lớn kèm theo gió đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn thị trấn Di Lăng bị ngã đổ, một số nơi mưa đá làm hoa màu của người dân trên địa bàn bị hư hỏng.
“Sau đợt mưa nhiều cây xanh tán cao ở huyện và cây keo của người dân lân cận bị ngã, đổ nên chưa thể ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở. Hiện UBND huyện Sơn Hà đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra địa bàn, thống kê, khắc phục thiệt hại do mưa gây ra”, Phòng NN&PTNN huyện Sơn Hà cho biết thêm.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi Nhâm Xuân Sỹ cho biết, trong những ngày nắng nóng, buổi chiều, tối thường xuất hiện mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh (đặc biệt chú ý ở khu vực vùng núi).

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc