Kiên Giang tôn vinh 204 gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

VHO- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Giọt hồng đất Kiên Giang” và tôn vinh 204 người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Kiên Giang tôn vinh 204 gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu - Anh 1

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022

Trong những năm qua, với sự vào cuộc đầy tâm huyết của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Với sự nỗ lực, tâm huyết vào cuộc của Ban Chỉ đạo các cấp, góp phần đảm bảo lượng máu cấp cứu, điều trị trong tỉnh. Đặc biệt là trong dịp Tết và dịp hè cơ bản đã khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ, khan hiếm, nguồn dự trữ máu trong cấp cứu, điều trị. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Kiên Giang đạt những tiến bộ vượt bậc năm sau cao hơn năm trước.

Tính từ năm 2008 - 2022, toàn tỉnh có 1.325 lượt đơn vị tổ chức 3.270 cuộc hiến máu tập trung, tiếp nhận được 229.558 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong tỉnh.

Riêng trong năm 2022, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đã chỉ đạo và tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức 85 điểm hiến máu tập trung, kết quả hiến được 21.143 đơn vị máu đạt và vượt kế hoạch đề ra góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lưu Kim Oai kêu gọi các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hãy tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tại cộng đồng.

Đồng thời, biểu dương những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người đã trực tiếp hiến máu và hiến máu nhiều lần. Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, là sự trân trọng, tri ân của xã hội đối với những người hiến máu để cứu người. Trong số các đại biểu dự lễ tôn vinh năm nay có nhiều gia đình và cá nhân đã tình nguyện hiến máu từ 20, 30, 40… hoặc cao hơn và đã vận động hàng chục, hàng trăm người khác cùng tham gia hiến máu. Điển hình như, anh Dương Ngọc Linh, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên hiến máu 51 lần; Phạm Vĩnh Phương, giáo viên Trường Tiểu học Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh đã hiến máu 50 lần… Và còn rất nhiều những cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu trong tỉnh được các cấp, các ngành tôn vinh, khen thưởng.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc