ASEAN Para Games 12: Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu, xếp hạng ba toàn đoàn

VHO- Khép lại những ngày tranh tài sôi động tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 12 năm 2023 diễn ra ở Campuchia, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu thành công khi vượt chỉ tiêu tốp 4, vượt chỉ tiêu HCV.

ASEAN Para Games 12: Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu, xếp hạng ba toàn đoàn - Anh 1

Nguyễn Hồng Thảo giành huy chương cuối cùng cho Việt Nam tại ASEAN Para Games 12. Ảnh: Thái Dương

Trong ngày thi đấu cuối cùng 9.6 tại ASEAN Para Games 12, các VĐV Việt Nam thi đấu các nội dung còn lại của môn cầu lông và giành được HCB nhờ công của Nguyễn Hồng Thảo tại nội dung cá nhân nữ xe lăn hạng thương tật WH2.

ASEAN Para Games 12: Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu, xếp hạng ba toàn đoàn - Anh 2

Trịnh Thị Bích Như (giữa) và các đồng đội ở tuyển bơi mang về đến 28 HCV. Ảnh: Thái Dương

Kết thúc ASEAN Para Games 12, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 66 HCV, 58 HCV và 77 HCĐ, xếp thứ ba chung cuộc sau Indonesia (159, 148, 94) và Thái Lan (126, 110, 92), bỏ xa đoàn xếp thứ tư là Malaysia (50, 38, 35). Trong số 66 HCV đạt được, bơi người khuyết tật Việt Nam đóng góp nhiều nhất với 28 HCV cùng 15 kỷ lục, tiếp đến là điền kinh với 20 HCV, môn cử tạ đóng góp 10 HCV cùng 2 kỷ lục, trong khi 8 HCV còn lại thuộc về môn cờ vua. Các VĐV Người khuyết tật Việt Nam thi đấu nổi bật tại ASEAN Para Games 12 là Danh Hoà (6 HCV môn bơi), Trịnh Thị Bích Như (5 HCV môn bơi), Vi Thị Hằng (4 HCV môn bơi) hay Nguyễn Thị Hải (3 HCV môn điền kinh).

ASEAN Para Games 12: Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu, xếp hạng ba toàn đoàn - Anh 3

Tuyển điền kinh giành 20 HCV tại ASEAN Para Games 12. Ảnh: Nam Trung

Với 66 HCV, 58 HCV và 77 HCĐ, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam vượt sâu chỉ tiêu giành từ 50 đến 55 HCV đề ra trước nhà lên đường. Kết quả này còn ấn tượng hơn thành tích 65 HCV, 62 HCB và 56 HCĐ mà Việt Nam đã đạt được tại ASEAN Para Games 11 năm 2022 ở Indonesia.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm 159 thành viên, trong đó có 21 HLV và 122 VĐV (2 VĐV dẫn đường), tranh tài ở 8/14 môn thi đấu tại ASEAN Para Games 12 là: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo và Boccia. Sau đại hội này, Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ hướng đến các sân chơi lớn hơn là Asian Para Games 2023 và vòng loại Paralympic 2024.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc