Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong tại chỗ

VHO - Tối ngày 10.3, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong tại chỗ - Anh 1

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến xe khách bị hư hỏng nặng, 2 người trên xe tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát 51B-261.49 do tài xế Lê Hoàng Quân (51 tuổi, trú tại xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng từ Quảng Trị và Đà Nẵng.

Vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10.3, khi xe khách này đến đoạn đường tại Km58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) thì bất ngờ va chạm vào xe tải mang biển kiểm soát 75C-016.91 do ông Phan Đình Thành (38 tuổi, trú tại phường An Hòa, TP.Huế) làm tài xế và đang dừng.

Cú va chạm mạnh đã khiến xe khách bị biến dạng hoàn toàn, hai xe hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên xe đã phải chủ động phá cửa kính để thoát ra bên ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh, Sở GTVT và các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khẩn trương thực hiện cứu nạn. Qua kiểm tra ban đầu, có 2 nạn nhân là vợ chồng anh C.V.S và chị C.T.P (trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) trên xe khách 51B-261.49 đã tử vong.

Ngoài ra, có 9 người khác trên cùng xe khách bị thương, đã được lực lượng cứu nạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các cơ quan chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 18.2, một vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khiến 3 mẹ con ruột tử vong thương tâm. Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đã có nhiều cuộc họp để triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc