Ninh Thuận: Đã có một xã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử trong sáng 23.5

VHO - Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Sáng 23.5, toàn tỉnh Ninh Thuận có 65/65 xã, phường, thị trấn, tương ứng với 460 Tổ bầu cử tại tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, đạt tỷ lệ 100%. Riêng xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu tại 7/7 khu vực bỏ phiếu.

Theo thống kê toàn tỉnh Ninh Thuận có 480.920 cử tri tham gia bầu cử (trong đó 242.940 cử tri nữ); so với nhiệm kỳ 2016 - 2021, tăng 26.375 cử tri (trong đó 12.682 cử tri nữ). Để động viên cử tri địa phương tích cực tham gia bỏ phiếu, nhất là cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã xuống tận các thôn để động viên bà con cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Ninh Thuận: Đã có một xã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử trong sáng 23.5 - ảnh 1

Người dân tích cực bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bầu cử ở Ninh Thuận

Tính đến thời điểm hơn 11 giờ 00, ngày 23.5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt 59,38% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương. Trong đó, đã có 38/460 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 8,26%; trong đó xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu tại 7/7 khu vực bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của Văn Hóa tại những khu vực bỏ phiếu đều được trang trí rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, áp phích, sau khi nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên và được hướng dẫn những quy định, các cử tri tiến hành lựa chọn trên lá phiếu bầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, tại các khu vực bỏ phiếu đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch như: thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration.

Đặc biệt, nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; việc xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu là 1 mét, di chuyển theo hướng một chiều. Thực hiện theo hướng dẫn của Tổ Y tế phụ trách tại tổ bầu cử đảm bảo phòng chống dịch cho công tác bầu cử.

Việc phân chia thời gian bỏ phiếu, các khu vực bỏ phiếu căn cứ vào số lượng cử tri đã chủ động phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu của cử tri theo tổ nhân dân tự quản, theo từng đợt đi bầu đảm bảo không tập trung đông tại phòng bỏ phiếu.

Ninh Thuận: Đã có một xã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử trong sáng 23.5 - ảnh 2

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử

Trước đó, từ ngày 17 – 21.5, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 13.000 người. Cụ thể, theo kế hoạch xét nghiệm 100% thành viên các Tổ bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, thành viên các tổ bầu cử là 9.600 người và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Ninh Thuận là 3.039 người. Tổng số xét nghiệm là 12.699 người.

Theo thống kê, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ninh Thuận có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 2 người do Trung ương giới thiệu; 89 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 400 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.863 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc