Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:

Phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 8.5 tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến quan trọng của Đại sứ trong thúc đẩy giao lưu VHTTDL giữa hai nước.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng  - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Yamada Takio

Mở đầu buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của Đại sứ trong phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực VHTTDL. Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến Đại sứ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay, những đóng góp của Đại sứ đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhận. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam – Nhật Bản là mối quan hệ hợp tác giàu truyền thống hữu nghị, tốt đẹp. Những đóng góp của Đại sứ Yamada Takio đã giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, đồng hành, góp phần nâng tầm quan hệ giữa hai quốc gia.

Ở góc độ của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng cho biết, Đại sứ đã toàn tâm, toàn ý kiến tạo, phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực VHTTDL. Con số hơn 500 hoạt động mà Đại sứ cùng Đại sứ quán phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023) đã cho thấy những nỗ lực to lớn của cả hai bên trong cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác.

Phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng  - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Yamada Takio

Bên cạnh đó nhờ sự phối hợp hiệu quả, hợp tác du lịch giữa Việt Nam – Nhật Bản có nhiều khởi sắc. Nhật Bản luôn nằm trong top 2 những nước có lượng khách đến Việt Nam đông nhất. Từ đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của cả hai nước.

Bộ trưởng cũng nhận định, trong quan hệ hợp tác kinh tế, tổng mức đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản 4 năm qua tăng 24% có dấu ấn rõ nét của Đại sứ. Văn hóa cũng có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư. Các địa phương của hai nước cũng chủ động kết nối, thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, bằng văn hóa và từ văn hóa, hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác VHTTDL để xứng tầm quan hệ, cũng như cụ thể hóa những định hướng phát triển mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã tuyên bố.

Cụ thể, Bộ trưởng chia sẻ cả Việt Nam và Nhật Bản đều là những quốc gia trải qua nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra. Hiroshima phải hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi bom nguyên tử. Tại Việt Nam, Quảng Trị cũng là địa phương từng trải qua những năm tháng đỏ lửa chiến tranh.

"Nếu như ở Hiroshima, người dân đã làm những con hạc giấy để cầu nguyện cho sự hòa bình thì ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cũng có một hình ảnh tương tự đó là những ngọn hoa đăng được thắp sáng trong đêm. Đó chính là sự tương đồng về văn hóa mà có lẽ chúng ta nên đề cao trong quá trình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương nói riêng, quốc gia nói chung", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu.

Phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng  - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quà lưu niệm cho Đại sứ

Từ dẫn chứng cụ thể và những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, Bộ trưởng mong muốn các địa phương của hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác. Bộ trưởng mong muốn dù ở cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối trong hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là hợp tác về VHTTDL. Qua đó, xứng với dư địa hợp tác giữa hai quốc gia, vì hòa bình, thịnh vượng của hai nước và khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Yamada Takio trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ nhiệt tình mà Bộ VHTTDL dành cho cá nhân ông cũng như Đại sứ quán trong triển khai các hoạt động hợp tác VHTTDL giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh dù từng trải qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19 song quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, những dấu ấn về hợp tác VHTTDL đã góp phần không nhỏ vào nâng tầm quan hệ hợp tác song phương. Các hoạt động ngoại giao văn hóa được hai nước triển khai tích cực, thúc đẩy bằng nhiều hình thức mới. VHTTDL là một trong những ưu tiên trong hoạt động của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đại sứ cũng nhắc lại những ấn tượng về thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam khi thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Đại sứ nhấn mạnh thành công của thể thao Việt Nam cũng chính là thành công của Nhật Bản. Nhật Bản luôn mong muốn được hỗ trợ Việt Nam phát triển thể thao.

Về văn hóa, du lịch, Đại sứ cho rằng hai nước đều có những nét tương đồng về văn hóa. Tận dụng lợi thế này, Đại sứ mong muốn trong tương lai, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch; nhất là mở rộng hợp tác với các địa phương. Văn hóa phải đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch và ngược lại, phát triển du lịch để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Cùng với đó, việc tổ chức thêm các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa sẽ là điều kiện tốt để đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đại sứ khẳng định dù kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, bằng nhiều hoạt động khác nhau, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp nhằm góp phần hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác; góp phần vào thành công chung trong quan hệ hợp tác VHTTDL của hai quốc gia.

Phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng  - ảnh 4
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hy vọng Đại sứ Yamada Takio sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản

Được biết trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Yamada Takio đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam – Nhật Bản. Dấu ấn nhiệm kỳ của Đại sứ đã thể hiện rõ nét qua việc tổ chức hơn 500 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, điển hình như buổi công diễn dự án opera Công nữ Anio, chương trình Áo Dài – Kimono Fashion Show, công diễn hài kịch truyền thống Kyogen tại Hà Nội và Hà Nam…

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đại sứ, Trung tâm Thông tin Văn hóa đã được thành lập bên trong Đại sứ quán, mở cửa đón công chúng từ tháng 12.2022. Ngoài việc liên tục tổ chức các chương trình giao lưu, sự kiện giới thiệu văn hóa của Đại sứ quán, nơi đây còn được sử dụng như một địa điểm trọng tâm trong giao lưu văn hóa Nhật Bản - Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh việc tổ chức nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ đã hỗ trợ Bộ VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam tại Nhật Bản như Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hóa Việt Nam tại Tokyo, Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hóa Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Việt Nam tại Sapporo, Hokkaido…

Ngoài ra, Nhật Bản đã hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua trong trùng tu, bảo tồn các di tích, trong đó có Di tích Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội và Chùa Cầu ở Hội An. Vào tháng 11.2023, Đại sứ Yamada Takio và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã ký kết công hàm trao đổi của “Dự án nâng cao năng lực bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam”.

Giao lưu thể thao giữa hai nước cũng có bước phát triển. Đại sứ đã hỗ trợ để tổ chức trận giao hữu đặc biệt giữa CLB Kawasaki Frontale và CLB Becamex Bình Dương (12.2022), Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Bình Dương (12.2023).

Về hợp tác du lịch, Đại sứ Yamada đã thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nối lại các hoạt động du lịch sau thời gian tạm ngừng vì dịch Covid-19. Năm 2023, số lượng du khách Nhật Bản sang Việt Nam đã phục hồi được 62% (đạt 589.522 lượt). Khách Việt Nam đến Nhật Bản đã tăng 16% so với trước đại dịch (đạt 573.876 lượt).

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ Yamada Takio trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ VHTTDL đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ.