Hội nghị TƯ 8: Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với các ông Lê Đức Thọ và Trịnh Văn Chiến

VHO - Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Lê Đức Thọ và Trịnh Văn Chiến.

Hội nghị TƯ 8: Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với các ông Lê Đức Thọ và Trịnh Văn Chiến - Anh 1

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho biết, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Trước khi tiến hành Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng do thiên tai, hoả hoạn vừa qua và đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mới từ trần.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre và ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông) thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

*Liên quan đến kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến, trước đó, tại kỳ họp thứ 29, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); và việc một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Ủy ban Kiểm tra TƯ khẳng định những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các cá nhân, trong đó có ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra TƯ cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều lãnh đạo trong nhiệm kỳ từ 2010 - 2020 có nhiều vi phạm trong đó có việc quyết định thực hiện các dự án của FLC, AIC đến mức phải kỷ luật.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến. Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thấy ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

*Liên quan đến kỷ luật ông ông Lê Đức Thọ, tại kỳ họp thứ 31, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Kết luận, vi phạm của ông Lê Đức Thọ đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp, thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ, theo Bộ Chính trị, mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

TÙNG QUANG; ảnh: ĐOÀN BẮC

Ý kiến bạn đọc