Ứng phó với dịch corona

VHO-“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, tháng Giêng là mùa của lễ hội đầu năm. Thế nhưng mùa lễ hội Canh Tý năm nay hoàn toàn khác biệt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, hàng loạt lễ hội đình đám đã được chuẩn bị hàng tháng trời đều công bố dừng tổ chức trước giờ G. Đây có thể là việc chưa có tiền lệ từ trước tới nay.

Chống dịch như chống giặc. Mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống. Ngay sau Công điện số 393 ngày 31.1 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị chức năng tỏa đi các địa phương, trực tiếp kiểm tra việc triển khai dừng tổ chức lễ hội, nhất là các lễ hội lớn với phương châm “Tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.

Dịch bệnh đang diễn biến khó lường, không phải ngày một ngày hai mà có thể kéo dài hàng tháng trời. Bởi vậy không phải đối phó theo nghĩa bị động mà phải ứng phó theo nghĩa chủ động, linh hoạt. Đó cũng là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ VHTTDL khi ông chúc Tết tại Tổng cục Du lịch ngay trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: “Ngành Du lịch cần chuyển hướng thị trường, tìm kiếm những thị trường mới để bù đắp thị trường Trung Quốc và sự sụt giảm lượng khách quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, không để quá phụ thuộc vào thị trường lớn nào”.

Không chỉ các ngành kinh tế, du lịch bị ảnh hưởng mà sức nóng cũng đang phả sau gáy các đơn vị nghệ thuật biểu diễn. Trao đổi với chúng tôi chiều qua 2.2, NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: “Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hạn chế tập trung đông người, trong ngày hôm qua và hôm nay (tức ngày 1 và 2.2 -N.V), Liên đoàn Xiếc đã chủ động hủy bốn chương trình biểu diễn quy mô. Về lâu dài chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch, chuyển hướng biểu diễn. Có thể trước mắt và trong quý I này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc dựng vở, luyện tập để khi công bố hết dịch là có thể “tung ra”, biểu diễn nhiều chương trình có chất lượng được ngay”.

Không chỉ Liên đoàn Xiếc Việt Nam mà được biết, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn của Bộ, ngành VHTTDL cũng chủ động lên kế hoạch ứng phó dài hơi với dịch cúm đang diễn biến hết sức nguy hiểm. Trong nỗi lo chung, âu đây cũng là những tín hiệu tích cực đáng mừng.

PHAN THANH NAM

Ý kiến bạn đọc