Thanh Hóa: Đúc Trống đồng dâng Thành cổ Quảng Trị

VHO-Ngày 5.7, tại Thanh Hóa đã diễn ra lễ đúc trống đồng sao chép theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 81cm (tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ) dâng vào Thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 48 năm cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2020).

Việc tổ chức buổi lễ đúc trống đồng, dâng vào Thành cổ Quảng Trị do Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa; Ban quản lý di tích;  Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện.

Thanh Hóa: Đúc Trống đồng dâng Thành cổ Quảng Trị - Anh 1

Lễ đúc trống đồng diễn ra tại xưởng đúc đồng của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Tuấn tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trống đồng được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng hoa văn, hình dáng trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 81cm (tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ); chiều cao 64cm; được đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất.

Thanh Hóa: Đúc Trống đồng dâng Thành cổ Quảng Trị - Anh 2

Đặc biệt, trên thân trống được khắc họa 4 hình ảnh: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập; chiến thắng Điện Biên Phủ; xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975; hình ảnh tiêu biểu của quân và dân tỉnh Quảng Trị.

Được biết, kinh phí đúc và dâng trống đồng vào Thành cổ Quảng Trị do Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa thực hiện bằng hình thức xã hội hóa. Dự kiến, ngày 25.7.2020, Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Ban quản lý di tích; Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi lễ dâng Trống đồng vào Thành cổ Quảng Trị.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc