Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Người làm hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội Người làm hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội

Người làm hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội

8594

VHO-  Mấy hôm gần đây, mạng xã hội lan truyền nhanh chóng những thông tin liên quan đến ca sĩ H.H. Những gì liên quan đến H.H đều được xới tung như thế người ta lần tìm, chắp nối thông tin để giải thích cho sự việc. Nhiều người vì tò mò, nhiều người hả hê, nhiều người áy náy, nhiều người thấy kỳ cục. Có lẽ câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa so với những gì vốn có và chúng ta cần nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ cũng như cách thức xã hội tôn trọng đời tư nghệ sĩ.

Sai một li đi cả... giếng Sai một li đi cả... giếng

Sai một li đi cả... giếng

0 10982
VHO-  Cho đến tối muộn ngày 17.3, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, “sếp” trực tiếp của chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu, vẫn khẳng định với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, rằng “việc tôn tạo không làm mất đi Giếng Ngọc và phù hợp với dự án được các cấp có thẩm quyền phê...

Bỏ phố về quê, hiện tượng hay xu hướng?

VHO- Những năm gần đây, phương tiện truyền thông đại chúng hay đưa tin về trường hợp có những người đang sống ở đô thị, làm đúng ngành nghề, có thu nhập tốt nhưng lại bỏ phố về quê để sinh sống bằng nghề nông và gọi đó là “xu hướng, trào lưu”. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu cả hai chiều hướng: Bỏ quê ra phố và bỏ phố về quê trong những hoàn cảnh cụ thể.

Để du lịch phát triển hài hòa với di sản

VHO-  Đẩy mạnh du lịch rừng trên cơ sở phát huy di sản văn hóa bản địa là một trong những hướng phát triển rất được du khách nước ngoài ưa chuộng, tuy nhiên thị trường này vẫn còn bỏ ngỏ, hoặc đang manh nha nhưng thiếu tính bền vững. Đáng chú ý, vấn đề bảo vệ môi trường, phát huy di sản văn hóa bản địa chưa được chú trọng, thành ra du lịch đi đường du lịch, còn di sản vẫn đi đường di...

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh làm nền tảng phát triển văn hóa

VHO-  Môi trường văn hóa cơ sở là một tổng thể các giá trị văn hóa, thiết chế và cảnh quan văn hóa, sản phẩm và dịch vụ văn hóa,... giúp hình thành nên văn hóa cá nhân, cộng đồng ở cơ sở. Vì vậy, môi trường văn hóa được xem như thiên nhiên thứ hai, là vườn ươm tạo nên nhân cách văn hóa của con người từ chính mỗi cộng đồng.

Văn hóa sống chung với Covid

VHO- Covid-19 là đại dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại và đang làm thay đổi toàn bộ thế giới. Trong bối cảnh các chủng virus liên tục biến đổi và việc loại trừ chúng hoàn toàn là bất khả thi thì phương án sống chung với Covid đang dần được các quốc gia chấp nhận. Từ quan điểm "Zero Covid”, cố gắng “dập dịch”, "xóa sổ virus", các Chính phủ...

Nhân ngày 8.3, nói chữ "nữ quyền"

VHO- Hôm nay 8.3, ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều người tất sẽ nhắc đến chữ nữ quyền như một biểu hiện của bình đẳng giới ở xã hội hiện đại. Song thật ra, vấn đề này đã được người xưa đề cập rồi, trong câu chữ, văn ngôn đều có.

Còn ai mặn mà với sân khấu?

VHO-  Sân khấu kịch nói TP.HCM bắt đầu thích ứng linh hoạt bình thường mới, với nhiều kế hoạch kéo khán giả quay lại sàn diễn. Sau Liên hoan kịch nói toàn quốc diễn ra vào tháng 1.2021, sân khấu kịch nói TP.HCM vẫn chứng minh được nội lực hùng hậu với 26 vở diễn của 20 đơn vị nghệ thuật. Thế nhưng, một nỗi lo luôn hiện diện trên hành trình xã hội hóa sân khấu chính là sự khủng hoảng...

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh từ văn hóa

VHO- Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn, dân tộc còn”. Có lẽ, chưa bao giờ nhận thức về văn hóa lại thực sự đầy đủ và thông điệp về văn hóa lại mạnh mẽ đến như vậy.

Tinh thần quả cảm

VHO- Giải bóng đá U23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia vốn là sân chơi không mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn nhưng với đội tuyển U23 Việt Nam, đó là giải đấu quan trọng cho mục tiêu rèn giũi các cầu thủ trẻ cho những mục tiêu tương lai. Nhưng trước giải, khó có ai hình dung về những khó khăn mà đội đang trải qua vì “cơn bão” Covid-19. HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia...

Lương y như từ mẫu !

VHO- Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngày 27.2.1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đến Hội nghị cán bộ ngành Y để tuyên dương những thành tích của các y, bác sĩ trong công tác chữa bệnh, cứu người. Từ đó trở đi, cứ đến dịp này, chúng ta lại cùng nhau tôn vinh và tri ân những “người hùng áo trắng” với sứ mệnh đầy nhân đạo của mình.

Đột phá công nghiệp điện ảnh Việt Nam

VHO-  Sau mười mấy năm, Luật Điện ảnh đi vào cuộc sống đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển điện ảnh trong tình hình mới. Thực trạng thi hành Luật và hoạt động điện ảnh những năm qua cũng cho thấy còn không ít khó khăn, bất cập phát sinh từ thể chế và thực tiễn, đòi hỏi được nghiên cứu, đánh giá để đề xuất sửa đổi Luật này nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ,...
Bắt đầu567891011121314Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top