Cứu sống bé gái sơ sinh bị vứt bỏ vào nhà vệ sinh

VH- Hôm qua, 9.1, Trung tâm Y tế huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa cứu một trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng rốn và sốt cao qua cơn nguy kịch. Hiện đứa trẻ này đang được chăm sóc trong lồng kính.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 9.1, chị Lê Thị Hải, nhân viên cấp dưỡng của Trường Mầm non Sơn Ca (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) nghe hàng xóm thông báo là có tiếng khóc trẻ em từ hướng nhà vệ sinh của gia đình. Chị Hải và người thân trong nhà đến kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh nằm ở góc nhà vệ sinh. Cháu bé được phát hiện trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn, được quấn vải ấm. Do chưa tìm được thân nhân của trẻ sơ sinh nói trên nên chị Hải đã quyết định tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Trong khi đó, chị Hải cũng đang một mình nuôi 3 người con nhỏ trong khi chồng mất sớm.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc