Cấp thẻ cho người dân ra vào chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

VHO - Việc triển khai thẻ nhằm mục đích duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý hoạt động của người và phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu trong quá trình tham gia hoạt động tại chợ biên giới Việt- Lào ở cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đặc biệt phòng, chống những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 707/ĐBP-TN về việc triển khai sử dụng thẻ ra vào chợ biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Theo đó, công dân Việt Nam có nhu cầu đi chợ biên giới Nậm Cắn tại xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) phải trình giấy căn cước công dân hoặc giấy tờ thân nhân có giá trị (hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép lái xe…) cho cán bộ Biên phòng trực tại barie số 2 để đăng ký thông tin, nhận thẻ ra, vào chợ và đi vào khu vực cửa khẩu. Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị khác phải có người lớn (bố mẹ hoặc người giám hộ) đi kèm.

Cấp thẻ cho người dân ra vào chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Anh 1

Chợ biên giới Việt - Lào ở cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là nơi buôn bán sầm uất, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước

Khi đến khu vực kiểm soát, công dân phải trình thẻ ra, vào cho cán bộ biên phòng trực tại barie kiểm tra. Khi quay về, công dân trả thẻ cho cán bộ biên phòng tại barie trước khi ra khỏi khu vực cửa khẩu. Trong quá trình ra vào chợ phải luôn đeo thẻ và chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của lực lượng Biên phòng trong khu vực cửa khẩu. Các công dân được cấp thẻ không cho người khác mượn thẻ.
Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Những trường hợp không có thẻ có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Công văn của lực lượng biên phòng nêu rõ, thẻ ra vào chỉ có giá trị đến khu vực chợ, không sử dụng để thay thế các loại giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định hiện hành. Đặc biệt, không sử dụng thẻ để đi qua phía cửa khẩu của Lào. Công dân ra vào khu vực chợ biên giới phải chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu; hiệp định quy chế biên giới, cửa khẩu đất liền Việt Nam - Lào. Các công dân ra vào chợ không tham gia tiếp tay, vận chuyển hàng hoá trái phép qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cấp thẻ cho người dân ra vào chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Anh 2

Cột mốc chợ phiên Nậm Cắn

Chợ biên giới Nậm Cắn đã ra đời từ lâu, thể hiện tình hữu nghị giữa nước bạn với nước ta. Chợ biên giới Nậm Cắn không chỉ là nơi giao thương sầm uất của người dân Việt - Lào sát biên giới, mà còn là địa điểm du lịch đặc sắc vùng biên, hiện diện rõ nét văn hóa người dân vùng cao của hai nước Việt Nam - Lào. Du khách tới đây có thể chọn mua những mặt hàng ưa thích và có thể trả bằng tiền Lào hoặc Việt.  Hàng hoá ở chợ, bên cạnh các gian hàng vải thổ cẩm, sản vật từ rừng, vật nuôi cho đến cây thuốc quý, có cả băng đĩa ca nhạc Việt, Lào, Thái. Rất nhiều loại hàng hóa từ nhiều vùng miền đã được đưa lên đây, trong đó phần lớn là thực phẩm, đồ thổ cẩm. Mặt hàng chủ lực của người Việt ở phiên chợ chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng... Thịt bò giàng mang thương hiệu Kỳ Sơn cũng thơm phức cả một dãy chợ. Còn tiểu thương Lào lại cung ứng vải thổ cẩm, ẩm thực cho du khách đi chợ. Cải Mông, gà đen là những thực phẩm ưa thích của người Việt, trong khi đó bạn Lào lại chú ý muối, mực khô, cá biển, cá đồng...

Cấp thẻ cho người dân ra vào chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Anh 3

Bà con mang sản vật địa phương bày bán

Cấp thẻ cho người dân ra vào chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Anh 4

Đông đảo người dân đi chợ biên Nậm Cắn

Thượng tá Nguyễn Hồng Đức- Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: Trước đây, chợ biên Nậm Cắn nằm bên địa phận Việt Nam, sau đó chợ đã di chuyển nằm sang địa phận biên giới nước Lào thuộc bản Đỉnh Đam, xã Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng. Trước đây chợ họp mỗi tháng 2 phiên vào ngày 14 và 29 hằng tháng. Từ năm 2019 tới nay thì chợ họp phiên vào chủ nhật hàng tuần. Mỗi khi phiên chợ họp thu hút rất đông tiểu thương, người dân và du khách. Mục đích của việc sử dụng thẻ ra, vào là để duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý hoạt động của người và phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu trong quá trình tham gia hoạt động tại chợ biên giới Nậm Cắn và phòng, chống những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Dự kiến, việc sử dụng thẻ ra vào chợ biên giới Việt - Lào sẽ được áp dụng từ ngày 14.1.2024.

                                                            PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc