Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

Phát triển du lịch nông thôn đi đôi với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Thứ Năm 06/12/2018 | 18:53 GMT+7

VHO-Ngày 6.12, tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội thảo toàn quốc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, 50 địa phương, các chuyên gia kinh tế, du lịch và doanh nghiệp đã tham dự hội thảo.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm hộ gia đình làm du lịch homestay ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: N.Kiểm

Hội thảo được tổ chức tại Lai Châu, là một trong những địa phương có quyết tâm mạnh mẽ trong phát triển du lịch nông thôn. Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết năm 2018, tỉnh Lai Châu đã lựa chọn thí điểm mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại 3 xã: Khun Há, Hồ Thầu (huyện Tam Đường), Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ). “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng đắn, mở ra triển vọng cho các tỉnh, thành phố, trong đó có Lai Châu đối với phát triển kinh tế - xã hội. Người dân ở nông thôn thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mình, vừa sản xuất nông nghiệp, vừa cung ứng dịch vụ để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống”, bà Giàng Páo Mỷ cho hay.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới dựa chủ yếu trên nền tảng của hoạt động, không gian sản xuất nông nghiệp với quan điểm phát triển bền vững về môi trường sinh thái và văn hóa.

Tại Hội thảo, có hơn 20 ý kiến tham luận của các bộ, ngành, các chuyên gia và các địa phương có thế mạnh, hiện đang khai thác tiềm năng du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào việc chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, cách làm hay, những giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình phát triển du lịch nông thôn.

Theo đó, việc phát triển du lịch nông thôn không thể tách rời với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa bản địa... Cần rà soát, quy hoạch, định hướng, xây dựng kế hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng, trong, đó cần chú trọng quy hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với chính sách phát triển nông thôn mới…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, cần phải nhận thức đầy đủ, định nghĩa rõ ràng về nội hàm du lịch nông thôn hay du lịch nông nghiệp để làm cơ sở nền tảng trong việc đề xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực du lịch này. Về hiện trạng du lịch nông thôn ở nước ta, Phó Thủ tướng chỉ rõ, đã có nhiều mô hình, cách làm hay. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng làm du lịch nông thôn tự phát. Trọng tâm của phát triển nông thôn chính là đa dạng hóa sinh kế cho người dân vùng nông thôn. Để du lịch nông thôn phát triển cần phải quan tâm đến lợi ích cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch nông thôn phải mang lại lợi ích kinh tế gắn với việc bảo tồn văn hóa, môi trường.

Phó Thủ tướng cho rằng, phát triển du lịch nông thôn cần phải hài hòa giữa phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới; phải coi trọng lợi ích của người dân, của cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần chủ động phối hợp với các bộ ngành, các đơn vị tư vấn đánh giá tiềm năng, lợi thế; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện liên kết vùng để khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch nông thôn, tránh tình trạng làm theo phong trào, không có hiệu quả kinh tế.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương với Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL, Trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

N.CHUẨN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top