Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Phú Yên cần quan tâm việc xây dựng thương hiệu du lịch

VHO - Ngày 19.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về vấn đề phát triển văn hóa, du lịch tại địa phương. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt; lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc ông Phạm Văn Bảy – Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên cho biết: Đến nay, Phú Yên có 77 di tích được xếp hạng, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia và 55 di tích cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 185 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) được kiểm kê, trong đó có 4 di sản được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia (nghệ thuật bài chòi; lễ hội cầu ngư; nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm; lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Phú Yên cần quan tâm việc xây dựng thương hiệu du lịch - ảnh 1

Phú Yên tặng tặng bức ảnh về di tích Tháp đôi cho Bộ VHTTDL

Đặc biệt, nghệ thuật bài chòi tỉnh Phú Yên cùng với bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là DSVHPVT đại diện của nhân loại. Về du lịch, hiện trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 46 dự án đầu tư du lịch, dịch vụ du lịch với tổng vốn đầu tư 43.000 tỉ đồng, tổng diện tích 3.000 ha, trong đó 16 dự án du lịch đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch của tỉnh tiếp tục được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thường xuyên được tổ chức.

Tuy nhiên, Phú Yên còn nhiều khó khăn, hạn chế trong phát triển văn hóa, du lịch như: kết cấu hạ tầng du lịch chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển; sản phẩm du lịch chưa phong phú, chưa khai thác hết tài nguyên du lịch; công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên và phát triển thể thao thành tích cao chưa đáp ứng so với nhu cầu; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đề nghị Bộ VHTTDL sớm có quy định chung về mô hình tổ chức quản lý các khu du lịch quốc gia và hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đã được phê duyệt; bổ sung nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa để thực hiện tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp cho di tích quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ địa phương ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý danh thắng và quảng bá du lịch...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá: Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, du lịch văn hóa cộng đồng; tuy nhiên, du lịch Phú Yên phát triển chậm hơn so với một số tỉnh, thành trong khu vực. Bộ trưởng lưu ý, mặc dù du lịch Phú Yên phát triển chậm nhưng không vì thế mà tỉnh nóng vội; tỉnh phải có chiến lược phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan, trong đó chú trọng quy hoạch thật tốt phát triển du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có tầm nhìn dài hạn đầu tư khai thác phát triển du lịch. “Phú Yên là điểm du lịch mới nổi, vì vậy tỉnh cần quan tâm việc xây dựng thương hiệu du lịch, đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch. Đặc biệt, Phú Yên cần khai thác hiệu quả sân bay Tuy Hòa, thông qua việc tăng thêm chuyến bay, các hãng hàng không đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến với Phú Yên. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn, trùng tu, xếp hạng, khai thác hiệu quả tiềm năng di tích, di sản văn hóa để thu hút khách du lịch; quan tâm đầu tư các điểm, tuyến đường phục vụ tập luyện TDTT, nâng cao hiệu quả các phong trào rèn luyện TDTT trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đối với các vận động viên, bộ môn thể thao thành tích cao”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc