Hội An: Miễn phí vé tham quan Khu phố cổ, các làng nghề truyền thống vào ngày 4.12

VHO- Ngày 4.12, kỷ niệm 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999-2022), TP Hội An sẽ miễn phí vé tham quan Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống cho tất cả du khách.

Hội An: Miễn phí vé tham quan Khu phố cổ, các làng nghề truyền thống vào ngày 4.12 - Anh 1

Ngày 4.12, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan Khu phố cổ Hội An, các làng nghề truyền thống- Ảnh: Làng gốm Thanh Hà

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, TP Hội An sẽ miễn phí vé tham quan tại Khu phố cổ Hội An và các làng nghề truyền thống vào ngày 4.12 cho tất cả các du khách, doanh nghiệp lữ hành, du lịch,…
Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa thế giới (23.11), 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999-2022) và 05 nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12.2017-2022). 
Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh và tăng cường tuyên truyền quảng bá cũng như nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa- lịch của Khu di sản đến với nhân dân và du khách. 
Được biết, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm này, từ ngày 23.11 đến ngày 7.12, TP Hội An cũng tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa-du lịch hấp dẫn chào đón bạn bè trong nước và quốc tế. Tất cả những chương trình diễn ra trên mảnh đất Hội An “nhân tình thuần hậu” sẽ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương hòa cùng những sắc màu văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Hội An: Miễn phí vé tham quan Khu phố cổ, các làng nghề truyền thống vào ngày 4.12 - Anh 2

Trình diễn nghệ thuật Hội An- Sắc màu của lụa

Cụ thể như: Trình diễn nghệ thuật “Hội An- Sắc màu của lụa”; các Hội thảo khoa học; Trưng bày tranh, ảnh, ấn phẩm về Hội An; Giải việt dã “Vì di sản văn hóa thế giới Hội An; Lễ kỷ niệm và Liên hoan hô hát dân ca, bài chòi; …  
Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm- Giám đốc Trung tâm VH-TT và TT-TH Hội An, với mục tiêu hướng đến xây dựng Hội An trở thành một thành phố sáng tạo của cả nước, tham gia ứng cử Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, giai đoạn này, TP Hội An đang chú trọng xây dựng các đề án nhằm tạo điều kiện phát triển nghệ thuật, nghề thủ công … và các hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Hội An được mong đợi sẽ là “miền đất hứa” của các nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo trong nước và quốc tế. 

Hội An: Miễn phí vé tham quan Khu phố cổ, các làng nghề truyền thống vào ngày 4.12 - Anh 3

Hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa-du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra tại TP Hội An chào đón năm mới 2023

Vào thời điểm cuối năm 2022 cho đến tháng 1.2023, TP Hội An cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2023 quy mô lớn như: Liên hoan âm nhạc ASEAN diễn ra từ ngày 19-24.12 tại Rạp hát Hội An với các tiết mục văn hóa nghệ thuật đầy hương sắc của các nước trong khu vực. 
Sự kiện “Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ” diễn ra vào ngày 28.12.2022- 8.1.2023 tại Vườn tượng An Hội với các hoạt động nổi bật như: Trại sáng tác nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, trình nghề thủ công truyền thống, …
Lễ hội văn hóa Trà lần thứ nhất từ ngày 30.12.2022 đến ngày 1.1.2023 tại Khu phố cổ Hội An, là không gian gặp gỡ, thưởng trà của các nghệ nhân, du khách, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Trà và tham gia các hoạt động giao lưu Trà và Thơ, Trà và Hội họa, Trà và Âm nhạc…
Hội An sẽ tổ chức sự kiện thường niên “Hội An - Chào năm mới 2023” vào ngày 31.12.2022 và ngày 1.1.2023 tại Vườn tượng An Hội với các hoạt động trang trí, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ đường phố, chợ phiên; Chào đón đoàn khách đầu tiên đến thăm quan Khu phố cổ Hội An năm 2023.

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc