Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024

Tam Kỳ: Công bố loạt sự kiện văn hóa- du lịch thu hút du khách trong năm 2023

Thứ Hai 20/03/2023 | 18:26 GMT+7

VHO- Hàng loạt hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn sẽ được TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức trong năm 2023 nhằm đem đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần thu hút du khách đến với vùng đất này.

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8-30.4. Ảnh: Đoàn Sơn

Chiều ngày 20.3, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo thông tin về các hoạt động, sự kiện nổi bật diễn ra trong năm 2023 trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, có 6 sự kiện, hoạt động lớn sẽ diễn ra trong năm 2023. 
Trong đó,  Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 8-30.4 tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương. 
Lễ hội có 18 hoạt động khác nhau, trong đó những hoạt động chính của lễ hội sẽ được diễn ra từ ngày 21-23.4, nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên. 
Đồng thời hướng xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành sản phẩm làng du lịch sinh thái Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố trở thành một điểm đến hấp dẫn và thu hút du khách trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.
 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21.4), Năm Quốc gia khởi nghiệp năm 2023 và Khai trương Thư viện số TP Tam Kỳ- Thư viện số công cộng đầu tiên của cả nước, diễn ra từ 21-23.4 với 15 hoạt động, sự kiện. 
Đây là chuỗi hoạt động nhằm góp phần tôn vinh giá trị, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua công nghệ số. Ngoài ra, để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, kết nối mạng lưới Hội/Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng. 

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Tam Kỳ là địa chỉ đỏ” thu hút du khách trong nước và quốc tế

Giải chạy “Marthon Tam Kỳ Discovery 2023” diễn ra từ 24-25.6 là sự kiện thể thao tiêu biểu, lần đầu tiên do UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus tổ chức với mục tiêu thu hút từ 3.000 - 4.000 vận động viên tham gia.
 Cung đường chạy của giải “Marathon Tam Kỳ Discovery 2023” được thiết kế với đường chạy qua những địa danh tiêu biểu của Thành phố như: Tượng Đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, những chiếc cầu bắc qua hệ thống sông ngòi của thành phố, hình ảnh cánh đồng buổi sáng sớm, ánh bình minh trên biển, những cung đường làng quê yên ả,... 
Ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch biển năm 2023 diễn ra từ ngày 10-24.7 với chủ đề “Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè!” gồm 14 hoạt động chính được tổ chức nhằm thu hút người dân, du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, những sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc ở xứ biển Tam Thanh.
Ngoài ra còn có tuần du lịch trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm sẽ được tổ chức từ ngày 9-15.7, hưởng ứng sự kiện chào mừng Ngày du lịch Việt Nam.
Các giải thể thao như: Giải bóng đá học sinh THCS thành phố Tam Kỳ diễn ra ngày 24.3-24.4; Giải Đua xe đạp các Câu lạc bộ mở rộng năm 2023 dự kiến khoảng 500 vận động viên đến từ các câu lạc bộ đua xe đạp phong trào và các nhóm yêu thích đua xe đạp trong và ngoài tỉnh tham gia từ ngày 29-30.4; Võ đài Cúp các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 14-16.7.

Các sự kiện được tổ chức hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Xanh – Văn hóa – Lịch sử - Thông min.  Ảnh: Đoàn Sơn

Theo ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, các hoạt động, sự kiện diễn ra trong năm 2023 của thành phố Tam Kỳ tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Xanh – Văn hóa – Lịch sử - Thông minh theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy (ngày 4.5.2021) về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam.
Tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đều có sự gắn kết chặt chẽ của cư dân trong cộng đồng, phát huy nét văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến khám phá, trải nghiệm Làng sinh thái Hương Trà, tour du lịch Bãi Sậy Sông Đầm - Địa đạo Kỳ Anh, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, bãi biển Tam Thanh... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, đầu tư phát triển du lịch thành phố trong thời gian đến. 

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top