Thêm một sản phẩm du lịch trải nghiệm mới ở Lệ Thuỷ

VHO - “Khám phá thiên nhiên thác Mụ Mệ, vườn Địa Đàng, hang Vàng và thác Lụa tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy” là nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ, lôi cuốn đông đảo du khách khám phá, trải nghiệm.

Thêm một sản phẩm du lịch trải nghiệm mới ở Lệ Thuỷ - Anh 1

Du khách trải nghiệm ở khe Nước Trong

Ngày 31.5, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong liên kết, phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên thác Mụ Mệ, vườn Địa Đàng, hang Vàng và thác Lụa tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy”.

Cụ thể, chương trình tham quan thời gian 1 ngày gồm hai lộ trình: Đồng Hới - thác Mụ Mệ - vườn Địa Đàng - hang Vàng - Đồng Hới và Đồng Hới - hang Vàng - thác Lụa - Đồng Hới. Chương trình tham quan hai ngày một đêm bao gồm lộ trình ngày một: Đồng Hới - thác Mụ Mệ - vườn Địa Đàng - hang Vàng và ngày hai: Thác Lụa - Đồng Hới.

Thời gian khai thác là tất cả các tháng trong năm, trừ những ngày có bão hoặc mưa lũ, thời tiết bất thường. Ban Quản lý và đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan hợp lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không trùng lặp, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch.

Thêm một sản phẩm du lịch trải nghiệm mới ở Lệ Thuỷ - Anh 2

Thác Mụ Mệ lôi cuốn du khách tham quan

Đối tượng là khách du lịch có độ tuổi từ 16 - 65 tuổi, đảm bảo sức khỏe, trong đó chương trình tham quan một ngày không quá 20 khách/đoàn, không quá 40 khách/ngày/lộ trình; chương trình tham quan hai ngày một đêm không quá 20 khách/đoàn, không quá 40 khách/ngày. Trong thời gian khai thác thử nghiệm, mức thu dịch vụ tham quan đối với chương trình hai ngày một đêm: 150.000 VNĐ/khách/lượt; chương trình một ngày: 75.000 VNĐ/khách/lượt.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tổ chức khai thác thử nghiệm hiệu quả sản phẩm du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên, môi trường cảnh quan sinh thái và phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau khi kết thúc thời gian khai thác thử nghiệm, Ban Quản lý báo cáo kết quả về Sở Du lịch trình UBND tỉnh Quảng Bình xem xét.

Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong nằm ở phía tây - nam tỉnh Quảng Bình, là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh với độ che phủ trên 98% và có tính đa dạng sinh học cao. Đây là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài gỗ như: Gụ mật, gụ lau, lim xanh, vù hương, re hương… cũng là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm như: Bò tót, sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, chà vá chân nâu, trĩ sao, hồng hoàng…

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc